Hôm 8/9, được sự ủy quyền của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã gửi thư cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đề nghị kiểm tra chất lượng công tác trọng tài nhằm đảm bảo công bằng và giữ gìn hình ảnh, uy tín cho vòng loại World Cup 2022.
Trong thư, ông Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn FIFA cùng AFC đã hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo bộ phận điều hành phối hợp chặt chẽ với VFF để tổ chức thành công trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia hôm 7/9 trên SVĐ Mỹ Đình, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. VFF ủng hộ và đánh giá cao quyết định của FIFA và AFC về việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) vào các trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Trận đấu tối 7/9 là lần đầu tiên công nghệ VAR được thực hiện tại một sự kiện bóng đá ở Việt Nam nên thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông. Mục đích của việc áp dụng VAR là giúp trọng tài có thể đưa ra quyết định chính xác với các tình huống khó phân định hoặc không kịp quan sát. Tuy nhiên, ở trận đấu giữa Việt Nam và Australia, VFF cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định không chính xác khi từ chối cho Việt Nam được hưởng penalty sau khi tham khảo VAR ở phút 29, gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
Tuyển Australia cầm bóng hơn 75% nhưng cả trận chỉ có một tình huống dứt điểm trúng khung thành với pha đánh đầu tung lưới Văn Lâm của hậu vệ Rhyan Grant ở phút 43. Bàn thắng quý giá này giúp đội bóng xứ chuột túi giành trọn ba điểm, qua đó duy trì ngôi đầu bảng B.
Trong khi đó, thất bại khiến tuyển Việt Nam tiếp tục đứng áp chót sau hai trận toàn thua, ghi được một bàn và thủng lưới 4 lần. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo xếp trên Trung Quốc - đội cũng chưa giành được điểm nào và có hiệu số -4.