Thứ tư, 28/4/2021, 00:10 (GMT+7)

Văn Hậu hy vọng kịp tập trung đội tuyển dù vẫn đau

Tình hình hồi phục chấn thương của Văn Hậu tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn cảm giác đau sau khi thực hiện những động tác mạnh.

Văn Hậu đang tập luyện tại Trung tâm VPF với hy vọng kịp hồi phục chấn thương để cùng tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới tại UAE.

Hậu vệ CLB Hà Nội tập luyện theo giáo án 6 ngày mỗi tuần tại PVF. Anh cho biết hiện tại tình hình hồi phục tiến triển tốt theo từng ngày.

Theo chuyên gia của VPF, Văn Hậu đã có thể đáp ứng tốt các bài tập chạy, chuyền, sút bóng với tốc độ và lực vừa phải.

Theo lộ trình, Văn Hậu sẽ kết thúc quá trình điều trị phục hồi ở VPF vào giữa tháng 5. Đây cũng là dịp đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Văn Hậu có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam tham gia tiêm vaccine Covid-19 tuần trước. Hậu vệ CLB Hà Nội chia sẻ nếu được HLV Park triệu tập, anh sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất để được tham dự vòng loại World Cup 2022.

Mặc dù vậy, chuyên gia VPF cho rằng HLV Park và HLV của CLB Hà Nội cần thận trọng trong việc sử dụng Văn Hậu bởi anh đã nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Trong buổi tập, Văn Hậu đã có thể thực hiện những pha rê bóng, bứt tốc, tạt bóng và dứt điểm với lực khá căng.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, Văn Hậu vẫn duy trì được thể hình săn chắc và cơ bắp.

Trong hoàn cảnh CLB Hà Nội đang gặp khó khăn tại V-League và vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra, hậu vệ sinh năm 1999 không tránh khỏi cảm giác sốt ruột, nóng lòng muốn ra sân thi đấu trở lại.

Cuối buổi tập, Văn Hậu cho biết anh vẫn còn cảm giác đau và khó chịu. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/5 tới tại Quy Nhơn để tập luyện trước khi lên đường sang UAE. Hậu vệ người Thái Bình còn khoảng chưa đầy nửa tháng để thuyết phục HLV Park điền tên anh vào danh sách tập trung.

Những phá xử lý bóng khó của Văn Hậu khi bình phục chấn thương
 
 

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới