Trong bài phân tích trên New Straits Times, ký giả Farah Azharie ví von tìm tin tốt với tuyển Malaysia lúc này khan hiếm như tìm nước trên vùng đất Ảrập khô cằn.
"Đội của ông Tan Cheng Hoe không chỉ hết hy vọng mà còn bất ổn, thiếu gắn kết. Những tân binh như Dion Johan Cools và Guilherme de Paula mới chơi trận đầu cho Malaysia tuần trước, ngược lại với đội quân của ông Park Hang-seo. Đội bóng của ông ấy thực sự là một cỗ máy chạy trơn tru, đã chiến đấu cùng nhau kể từ giải World Cup U20 hai năm trước", tờ báo viết.
"Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Việt Nam có quan hệ tốt với nhau. Họ là một tập thể đã quá hiểu nhau và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ", HLV Malaysia nhận xét. Ông Tan cũng nhận định Việt Nam có thể thiếu một hoặc hai cầu thủ chủ chốt bị chấn thương nhưng vẫn là đối thủ mạnh nhờ chiều sâu đội hình. Nhà cầm quân 53 tuổi khẳng định các cầu thủ của ông phải thi đấu mạnh mẽ, tuân thủ chiến thuật mới có cơ hội thắng.
Trong một bài phân tích khác, ký giả Farah Azharie cũng cho rằng HLV Park có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng nên dù thiếu tiền vệ Quang Hải do án treo giò, Tuấn Anh hay Văn Toàn vì chấn thương ông vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác. Nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn còn chân sút Tiến Linh, Công Phượng và đón chào sự trở lại của tiền vệ Trọng Hoàng - người từng ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu giữa hai đội năm 2016 - sau khi nghỉ trận trước vì đủ thẻ phạt.
Về điều kiện khách quan, "Mãnh hổ" được nghỉ 8 ngày sau khi thua 0-4 trước UAE. Thông thường đội nào cũng muốn nhiều ngày nghỉ trước trận tiếp theo để các cầu thủ hồi phục và HLV có nhiều thời gian vạch ra chiến thuật. Tuy nhiên, chờ đợi dài ngày cũng có kéo theo vấn đề mỏi mệt về tinh thần hoặc trong lúc rỗi rãi các tuyển thủ lại đọc được những bình luận chỉ trích của người hâm mộ nhất là với vị thế sống còn hiện tại của Malaysia, tờ báo cho biết.
HLV Tan Cheng Hoe cũng lo lắng việc nghỉ dài ngày có thể dẫn tới năng lượng tiêu cực, thậm chí stress. Nhà cầm quân 53 tuổi mong muốn "Mãnh hổ" xây dựng được sự căng thẳng "tích cực" để bật lại đúng thời điểm, ám chỉ trận gặp Việt Nam đêm nay trên sân Al Maktoum, Dubai.
"Chúng tôi đã sử dụng thời gian nghỉ 8 ngày để tạo động lực thúc đẩy học trò, nói chuyện với họ, truyền sự tự tin", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ. HLV Malaysia cho biết sau trận thua đậm trước UAE, toàn đội đã mổ xẻ trận đấu, phân tích và nhìn nhận những điểm yếu qua đó tìm cách khắc phục. "Hy vọng các cầu thủ đã sẵn sàng và có tâm lý thoải mái khi đối đầu Việt Nam. Tôi tin chắc rằng mỗi cầu thủ đều có giấc mơ vượt qua vòng loại World Cup và Asian Cup", ông nói.
Trên bảng xếp hạng bảng G, vị trí của Việt Nam và Malaysia cũng trái ngược nhau. Trong khi thầy trò HLV Park đang dẫn đầu, đối thủ đêm nay đang xếp thứ tư và kém 5 điểm nhưng về lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp. Theo bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam xếp 92 thế giới còn Malaysia là 153. New Straits Times bình luận rằng Việt Nam có thêm tự tin sau khi đánh bại đội bóng mạnh là UAE ở lượt đi - đó là điều Malaysia đã không thể làm được. Thêm vào đó, ở lần gặp gần đây nhất giữa hai đội, Việt Nam cũng giành chiến thắng 1-0 trước thầy trò Tan Cheng Hoe tại lượt đi.
Kể từ khi tới UAE chuẩn bị cho các lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022, Malaysia để thua cả hai trận giao hữu khởi động trước vòng loại khi thất thủ 1-4 trước Kuwait và 0-2 trước Bahrain rồi thua 0-4 trước chủ nhà UAE. Đội quân của HLV Tan Cheng Hoe có chút tự tin khi từng đánh bại "Rồng vàng hai lần" tại bán kết AFF Cup các năm 2010 và 2014. Tuy nhiên, tính về lịch sử đối đầu, vị HLV Malaysia lại thất thế trước HLV Park khi thua ba và hòa một trong 4 lần gặp nhau trước đây.
Hoàng Trang (Theo NST)