Thẻ card của thiết bị vệ tinh. |
Phóng viên Lao Động đã có cuộc khảo sát thị trường Hà Nội và phát hiện tại các cửa hàng dọc đường Hai Bà Trưng, Thái Hà, Tràng Thi, khu vực chợ trời... đều có bán một số loại đầu thu truyền hình từ vệ tinh có tên: VDTC 430 và CDTV 410. Khi hỏi mua, các chủ cửa hàng rất thận trọng, dò xét..., không mang hàng ra để giới thiệu mà chỉ nói: Muốn mua thì đặt cọc 500.000 đồng, viết giấy biên nhận cẩn thận, và chủ hàng sẽ chịu trách nhiệm mang thiết bị đến lắp đặt tận nhà.
Ở các cửa hàng có bán loại thiết bị này không trưng biển hiệu công khai mà tự giới thiệu trên Internet hoặc phát tán tờ rơi. Tại địa chỉ thegioiraovat.com trên Internet có dòng quảng cáo hấp dẫn: "Bán đầu thu kỹ thuật số với giá 2 triệu đồng, với rất nhiều kênh hay và thú vị, đặc biệt gồm cả những kênh xxx (những kênh có nội dung đồi truỵ)".
Có những thiết bị thu truyền hình vệ tinh được rao bán với giá 1,3 triệu đồng, bao gồm một ăngten chảo có đường kính khoảng 60cm, một đầu thu vệ tinh nhãn hiệu XSAT (Trung Quốc). Đầu thu này có thể dùng cùng lúc 3 thẻ card (mỗi thẻ có thể thu 60 chương trình truyền hình nước ngoài khác nhau). Với thiết bị này, ít nhất có 4 kênh "hấp dẫn" có thể xem với thời lượng 24/24 giờ. Đó là chưa kể hơn 100 chương trình khác được phát với nội dung khó có thể kiểm soát được.
Một chuyên gia kỹ thuật của Cty VTC (thuộc Bộ Bưu chính - Viễn thông) cho biết, những thiết bị này đang được thẩm lậu ồ ạt vào thị trường VN qua các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn và được bán dưới những "chiêu thức" rất tinh vi. Không những thế, ăngten chảo có đường kính nhỏ (60cm), có thể thu tín hiệu khi đặt ở trong nhà; và những chiếc thẻ card được sao chép lậu với giá rất rẻ, có thời hạn sử dụng 1 năm cũng đang lưu hành trên thị trường mà các cơ quan chức năng rất khó phát hiện"
Không chỉ ở thị trường Hà Nội, theo xác nhận của thanh tra sở văn hoá - thông tin các tỉnh Thái Bình, Bắc Kạn, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng đã xuất hiện sự lưu hành trái phép những thiết bị thu truyền hình qua vệ tinh ở các địa bàn này.
Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin ra văn bản số 160 có nội dung: "Đó là các thiết bị lưu hành trái phép, chưa được Cục Báo chí cấp giấy phép nhập khẩu. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh, lắp đặt sử dụng thiết bị thu truyền hình vệ tinh không có giấy phép sẽ bị tịch thu và xử phạt hành chính".
Văn bản chỉ đạo thì như vậy, nhưng nếu chỉ một mình lực lượng thanh tra ngành văn hoá thông tin "đơn thương độc mã"... thì không thể kiểm soát, ngăn chặn được tình trạng trên. Một thanh tra viên (Bộ Văn hoá - Thông tin) nói: "Chúng tôi không có thẩm quyền để vào nhà dân, hay cửa hàng để kiểm tra, mà thẩm quyền đó thuộc về lực lượng công an. Nhưng công an cũng không thể ra một lệnh khám đối với mỗi nhà dân hay cửa hàng... Trước vấn đề này các ngành cũng còn đang lúng túng".
Với Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại) thì "mới chỉ nghe nói có hiện tượng buôn bán thiết bị thu truyền hình vệ tinh đã bị cấm". Cục này cho biết: cần siết chặt khâu kiểm tra kiểm soát và ngăn chặn ở khu vực cửa khẩu.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp được phép nhập khẩu và cung cấp thiết bị truyền hình thì tình trạng thẩm lậu các loại thiết bị thu truyền hình từ vệ tinh, lưu hành trái phép trên thị trường đang vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, thẻ card giải mã để thu và xem truyền hình từ vệ tinh đã và đang được các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài copy lậu, sau đó tuồn vào thị trường VN để sử dụng cho các đầu thu. Điều này rất nguy hiểm và rất khó kiểm soát.
Những điểm lắp đặt đầu thu vệ tinh lậu tại TP HCM nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, đã lui vào những con hẻm. "Phí" lắp đặt các thiết bị cũng rất đa dạng: "Thu từ vệ tinh Asiasat-9, 31 kênh, miễn phí, lắp đặt chảo parabol 1,8m cộng với đầu thu kỹ thuật số và phí lắp đặt... giá 310USD", "Chương trình Sky-Net thu từ vệ tinh JCAT, 14 kênh, cộng với thiết bị, tiền thuê bao 12 tháng và phí lắp đặt, phụ kiện giá tổng cộng 580USD" v.v... Muốn thu nhiều kênh lên 60, 80 hay 100 kênh phải thu từ nhiều vệ tinh thì phải lắp đặt chảo xoay
Chảo thu, theo một tay chuyên lắp đặt thì thiết bị bây giờ chủ yếu là của Trung Quốc sản xuất, nhưng dùng của Thái Lan sẽ bắt sóng tốt hơn, sự khác biệt là ở đầu thu do nước nào sản xuất.
Khi được hỏi "Vậy muốn thu các chương trình tươi mát, nóng hổi như ở khu vực Hà Nội thì sao?", anh ta giải thích: "Chỉ có khu vực từ Phú Yên trở ra, thu cọp sóng của vệ tinh Philippines thì mới có sex miễn phí. Lúc đó chỉ cần lắp ba card miễn phí (mỗi card 100 nghìn đồng) vào đầu thu là xem được. Nhưng ở TP HCM sóng Philippines không phủ tới".