Sau khi ông Trump thông báo mắc Covid-19 vào tối 1/10, sáng hôm sau, các bác sĩ Nhà Trắng tiết lộ tổng thống đã sử dụng một loại thuốc đang được thử nghiệm với gọi là REGN-COV2, để giảm bớt các triệu chứng và giảm lượng virus. Ngay lập tức, cổ phiếu của hãng dược Regeneron đã tăng 7%, nâng mức tăng từ đầu năm đến nay của mã cổ phiếu này lên hơn 60%. Cổ phiếu hãng dược đạt mức cao nhất trong ngày 2/10 khi ông Trump tweet rằng sẽ xuất viện vào tối thứ hai (5/10).
Tuy nhiên mối quan hệ giữa Trump và giám đốc điều hành Regeneron - tỷ phú Leonard Schleifer, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có liên hệ lợi ích kinh doanh nào hay không. Tỷ phú Leonard Schleifer từng là thành viên câu lạc bộ golf của Trump ở Westchester, New York. Công ty của tỷ phú này cũng nhận được 450 triệu USD tài trợ của chính phủ vào tháng 7 như một phần trong kế hoạch Chiến dịch Warp Speed của Trump để nhanh chóng phát triển vaccine và các phương pháp điều trị Covid-19.
Trong khi đó, Trump gần đây sở hữu cổ phiếu của Regeneron, cũng như Gilead Sciences, nhà sản xuất thuốc kháng virus Remdesivir mà ông sử dụng để điều trị Covid-19. Cả hai mã cổ phiếu đều được liệt kê là tài sản của Trump trong hồ sơ năm 2017. Tuy nhiên hai mã cổ phiếu ấy lại không nằm trong danh mục tài sản trong hồ sơ gần đây nhất của Trump năm 2020.
"Leonard Schleifer và Tổng thống Trump quen biết nhau từ khi cả hai sống ở Westchester trong nhiều năm nhưng không có bất kỳ liên lạc thường xuyên nào cho đến năm nay, khi họ thảo luận về các vấn đề xung quanh Covid-19", hãng Regeneron tuyên bố.
Theo Forbes, Schleifer hiện sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD, tăng từ 2,1 tỷ USD vào giữa tháng ba. Regeneron là một trong nhiều hãng dược có giá cổ phiếu tăng vọt khi các nhà đầu tư hy vọng công ty có thể nhanh chóng phát triển một phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả. Công ty bắt đầu thử nghiệm trên người đối với REGN-COV2 - một loại kháng thể virus vào tháng 6 và thử nghiệm giai đoạn 3 chỉ một tháng sau đó.
Tuy nhiên, loại kháng thể này vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. FDA có thể phê duyệt việc sử dụng kháng thể trên nếu nhận được yêu cầu sử dụng từ cá nhân. Regeneron xác nhận rằng một trong những bác sĩ của tổng thống đã yêu cầu Regeneron và FDA phê duyệt việc sử dụng kháng thể ấy cho Trump.
Tỷ phú Schleifer nói rằng Trump "nằm trong nhóm có nguy cơ cao hơn vì nhiều lý do" và "chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để ông ấy đủ sức khỏe giành chiến thắng trước Covid-19 và hồi phục hoàn toàn".
"Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên khi bạn đang ở giữa một đại dịch và có những người gặp rủi ro, chúng tôi nghĩ rằng thật hợp lý khi thử những thứ này", Schleifer nói.
Regeneron nói thêm trong tuyên bố rằng họ đang "thảo luận với FDA về khả năng cấp Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp cho REGN-COV2" sau khi công bố dữ liệu tích cực về loại thuốc này vào tuần trước.
Vài ngày trước khi Tổng thống Trump chuyển đến Bệnh viện Quân y Walter Reed điều trị Covid-19, Regeneron thông báo loại kháng thể của của họ "làm giảm tải lượng virus và thời gian để giảm bớt các triệu chứng ở những bệnh nhân nhẹ, không nhập viện". Theo Regeneron, hãng cũng đang trong quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của loại kháng thể này đối với bệnh nhân nhập viện, cũng như liệu nó có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ở những người đã tiếp xúc với Covid-19 hay không.
Tiến sĩ George Yancopoulos, chủ tịch và giám đốc khoa học của Regeneron, cho hay công ty hy vọng có thể cung cấp nhiều liều REGN-COV2 cho bệnh nhân trong vòng vài tháng tới nhờ hợp tác với hãng dược khổng lồ Roche.
"Chúng tôi đang trên đà cung cấp 300.000 liều vào cuối năm và dự kiến sản xuất 300.000 liều mỗi tháng trong khi nhu cầu thậm chí có thể vẫn vượt quá mức đó", Yancopoulos nói. "Nếu thuốc thực sự hoạt động và có những tác dụng mà tất cả chúng ta đều hy vọng, nó có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều người".
Sau 4 ngày nằm viện, ông Trump hiện đã trở lại Nhà Trắng và một lần nữa bị cho là hạ thấp mối đe dọa của virus. "Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn", ông viết trên Twitter. Trong khi đó các chuyên gia y tế lên án ông vô trách nhiệm khi vẫn có khả năng lây virus cho người khác. Nhiều bệnh nhân có thể lây lan virus trong tối đa 10 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng.
Việc ông Trump xuất viện sớm và phương pháp điều trị Covid-19 cho ông là quyết định gây tranh cãi của đội ngũ y tế Nhà Trắng. Các bác sĩ đã cho ông sử dụng REGN-COV2, loại thuốc chưa được cấp phép chính thức bởi FDA và chỉ mới được thử nghiệm với vài trăm người. Ngoài ra, việc sử dụng REGN-COV2 kết hợp với thuốc Remdesivir của Gillead cho ông Trump cũng chưa được chứng minh độ an toàn và hiệu quả. Các bác sĩ còn cho ông dùng thuốc bổ sung kẽm, melatonin (điều trị rối loạn giấc ngủ) và Pepcid (chứa famotidine điều trị loét dạ dày và ruột).
Sơn Nam (Theo CNN)