Rạng sáng 21/7, diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng đăng một bài viết dài lên trang cá nhân, tag cả tài khoản của nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc. Cô nói lời gan ruột: "Tôi cầu xin các cơ quan chức năng nắm rõ sự thật, tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình trong quãng đời sau này". Tới sáng nay, cô xóa bài viết này.
Trong chia sẻ dài, cô giận dữ dặt câu hỏi: "Khéo lươn lẹo thì thoát tội lỗi? Việc công bố các bản ghi âm bí mật, cắt sửa các bản ghi âm... có hợp pháp không? Sự việc xảy ra, tại sao chỉ một bên phải chịu trách nhiệm, còn bên kia không hề hấn gì? Tại sao thông tin anh ta đăng tải thì lên hot search, còn những gì tôi nói lại bị 'dìm' đi?".
Trịnh Sảng cũng thắc mắc: "Vì sao lại đối xử với tôi như một tội nhân?, Làm thế nào để xác định được hình phạt các cơ quan chức năng dành cho tôi là đúng hay là sai? Tôi có được quyền kêu oan không, khi họ xâm phạm quyền lợi của tôi?".
Trịnh Sảng cho biết hiện cô không khác gì trốn chạy, do không thể chi trả được yêu cầu bồi thường từ các đoàn phim lớn như Thiến nữ u hồn, Tuyệt mật giả... Hiện tại, cô sống tạm bợ ở Mỹ, không có thu nhập hàng ngày, đời sống khó khăn: "Tôi uống nước máy công cộng, có tổng cộng 5 cái áo phông, 2 quần jeans. Cuộc sống hiện tại đều phải do bạn bè giúp đỡ, giấy vệ sinh cũng phải tiết kiệm, không dám đặt đồ ăn bên ngoài, tài khoản cá nhân lẫn của cha mẹ đều bị phong tỏa".
Trịnh Sảng cầu khẩn các cơ quan chức năng sẽ xét xử vụ việc của cô như với mọi người bình thường. Cô cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc chăm sóc con, học thêm các kỹ năng về nuôi dạy trẻ. Cô nhấn mạnh rằng mình "yêu con hơn bất cứ thứ gì khác" và nói: "Tôi sẽ tiếp tục dồn tâm sức vào các khóa học nuôi dạy con cái".
Chia sẻ của Trịnh Sảng không nhận được nhiều quan tâm. Đa phần cho rằng diễn viên thay vì kêu oan, nên tập trung hỗ trợ nhà nước trong giai đoạn này, khi trận lũ kỷ lục ở tỉnh Hà Nam gây ra nhiều thiệt hại. Trong khi đó, diễn viên Trương Hằng tiếp tục phản công mạnh mẽ trước những cáo buộc của vợ cũ Trịnh Sảng. Anh khẳng định các bằng chứng cung cấp cho các cơ quan chức năng là sự thật, nên những bao biện của Trịnh Sảng là phi lý. Anh cáo buộc Trịnh Sảng hôn người yêu cũ, thích bạo hành bạn trai...
Đây là lần thứ hai Trịnh Sảng chính thức lên tiếng sau scandal. Hôm 19/7, nữ diễn viên lần đầu lên Weibo khẳng định không có ý rũ bỏ con cái, xin lỗi vì đã không giải thích cho công chúng ngay khi bị phanh phui nhờ mang thai hộ. Cô cũng giải thích không thể sang Mỹ ngay sau khi con ra đời vì sợ gây ra sự chú ý. Tuy nhiên, động thái lên tiếng của Trịnh Sảng được cho là tranh thủ "kêu oan" giữa bê bối của một nghệ sĩ Hoa ngữ khác là Ngô Diệc Phàm, khi Hiệp hội Nghề nghiệp Trung Quốc cho rằng không thể phán xử mọi việc dựa trên những nội dung đăng tải trên mạng xã hội.
Việc Trịnh Sảng bị "phong sát" toàn tập, trong khi một nghệ sĩ khác là Ngô Diệc Phàm - hiện vẫn chưa bị buộc vào bất cứ tội nào, sau hàng loạt tố cáo - khiến dư luận thổi bùng lên tranh cãi. Trên Weibo, khán giả đưa ra những ví dụ điển hình như Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Trịnh Sảng... đều gần như mất cơ hội quay lại do bê bối đời tư. Trong khi đó, Ngô Diệc Phàm đến giờ vẫn bình yên vô sự. Điều này hoàn toàn trái với tuyên bố của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 20/7: "Trở thành nghệ sĩ không chỉ là một nghề, đó còn là gánh vác trách nhiệm xã hội. Vụ việc của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm đã bùng nổ đến mức độ như vậy, tức là đã không còn là chuyện phiếm trong ngành giải trí đơn thuần nữa mà là một vụ án pháp lý có ảnh hưởng lớn, cần một cuộc điều tra toàn diện của các bộ phận liên quan để giải quyết bất kỳ nghi ngờ nào".
Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ 20 triệu NDT, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ nữ ngôi sao, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn. Tại phiên xử vào tháng 5 vừa rồi tại Mỹ, Trương Hằng giành được quyền nuôi con, Trịnh Sảng chỉ được đến thăm con trong thời gian cho phép.
Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối khiến cô bị chỉ trích dữ dội, sự nghiệp tan tành.
Toàn bộ quá trình yêu đương, kiện tụng của Trịnh Sảng, Trương Hằng: + Trịnh Sảng và Trương Hằng công khai quan hệ tháng 7/2018. + Tháng 11/2018, Trịnh Sảng chuyển cho Trương Hằng 20 triệu NDT, với nội dung cho vay. + Tháng 12/2018, Trương Hằng cùng Trịnh Sảng thành lập Công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải. + Tháng 12/2018, Trịnh Sảng và Trương Hằng đến Mỹ, làm hợp đồng nhờ mang thai hộ hai đứa trẻ. + Tháng 9/2019, Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng ngoại tình, quyết định chấm dứt quan hệ, cũng có ý định bỏ con, nhưng không được. Sau đó, cô thỏa thuận với Trương Hằng sẽ cùng nhau nuôi con. Việc này ban đầu được đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sảng đòi Trương Hằng trả 20 triệu NDT nhưng không được, nên đâm đơn ra tòa kiện tình cũ. Hai người đi vào căng thẳng, không tìm thấy tiếng nói chung. + Tháng 12/2019 và tháng 1/2020: Hai con Trịnh Sảng chào đời ở Mỹ. Trương Hằng âm thầm sang nhận con, không báo cho Trịnh Sảng. + Tháng 7/2020, luật sư Trương Hằng gửi mail cho Trịnh Sảng, thông báo về việc hai đứa trẻ ở Denver, đồng thời đề nghị Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi con, để Trương Hằng làm thủ tục đưa con về nước. Trịnh Sảng không đồng ý, thúc đẩy vụ kiện đòi tiền, với mục đích cho Trương Hằng tay trắng, không còn tiền, nhằm mục đích có lợi thế trong vụ kiện đòi quyền nuôi con. + Tháng 1/2021, Trương Hằng công khai ảnh hai con. + Tháng 1/2021, phiên xử tranh chấp khoản tiền 20 triệu NDT diễn ra, tòa xử Trịnh Sảng thắng. + 15/3/2021, hàng triệu cổ phiếu của công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải mà Trịnh Sảng nắm cổ phần chính đã bị đóng băng. Cổ phiếu của Trịnh Sảng tại hai công ty khác cũng bị đóng băng, ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu NDT. + 31/3/2021: Trương Hằng thua kiện Trịnh Sảng vụ nợ 20 triệu NDT. + 22/3/2021: Phiên xử giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng diễn ra tại Denver, Mỹ. |
Nguyễn Hương (Theo Sohu)