Thứ năm, 6/5/2021, 15:56 (GMT+7)

Trắng đêm chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Suốt đêm 5/5, nhà chức trách phong tỏa hai thôn, truy vết và xét nghiệm hơn 200 người sau khi phát hiện hai ca nhiễm nCoV ở huyện Thạch Hà.

Tối 5/5, Hà Tĩnh ghi nhận ca nhiễm nCoV là phụ nữ 32 tuổi trú thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và ca tái dương tính nCoV 28 tuổi, lưu trú ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), sau khi hết hạn cách ly tập trung. Tỉnh đã báo cáo hai trường hợp này ra Bộ Y tế để ghi nhận.

Ca nhiễm và tái dương tính nCoV này là hai ca nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận ở Hà Tĩnh, tính từ ngày 7/5/2020. Ngày 30/4 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca nhiễm trong khu cách ly, là những người nhập cảnh từ Lào về. Tất cả đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn.

Trong đêm mưa, nhiều xe cứu thương của ngành y tế Hà Tĩnh đã chạy đến hai thôn có ca nhiễm để hỗ trợ lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Lực lượng chức năng giúp nhau mặc áo bảo hộ để đi chống dịch.

Khoảng 21h, xe cứu thương đến Trạm Y tế xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà - nơi ghi nhận nữ bệnh nhân 32 tuổi nhiễm nCoV. Nhiều lực lượng mang quần áo bảo hộ ra hỗ trợ khiêng các thùng vật tư xuống.

Đêm 5/5 đến rạng sáng nay, có 8 F1, 95 F2 liên quan đến nữ bệnh nhân 32 tuổi nhiễm nCoV ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến; 24 F1, 77 F2 là của nữ bệnh nhân tái dương tính nCoV ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài lấy mẫu xét nghiệm, từ 22h, lực lượng chức năng xã Việt Tiến mang quần áo bảo hộ, bình xịt để đi tới các nhà dân trong thôn Việt Yên để phun khử khuẩn.

Nhà nữ bệnh nhân 32 tuổi cùng nhà hàng xóm ở thôn Việt Yên, Trạm Y tế xã Việt Tiến được phun khử khuẩn bằng hóa chất Cloramin B.

Việc phong tỏa nhiều ngả đường ra vào hai thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) được giao cho lực lượng công an, dân phòng. Quá trình này diễn ra với thời điểm với truy vết, lấy mẫu xét nghiệm F1, F2.

Ông Nguyễn Tuấn, Quyền giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh, và ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế (thứ 3 và thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo cán bộ huyện Thạch Hà các chốt phong tỏa tại xã Việt Tiến.

Hiện, 15 chốt kiểm soát được lập tại hai xã Việt Tiến và Tượng Sơn.

Gần 23h, lối ra vào nhà nữ bệnh nhân 32 tuổi ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến được công an, dân phòng giăng dây dài hàng chục mét phong tỏa. Những ai ra vào thôn phải khai báo, kiểm soát nghiêm ngặt.

Ngoài chỉ đạo khoanh vùng, giới chức y tế còn hướng dẫn các địa phương lập các tổ truy vết F1, F2 làm việc xuyên đêm để bắt triệt số người tiếp xúc với ca bệnh trên địa bàn.

Các dịch vụ karaoke, massage, làm đẹp, quán hàng hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà bị cấm hoạt động từ tối 5/5.

Sáng sớm nay, nhà chức trách thành phố Hà Tĩnh đã đi tuần tra, yêu cầu nhiều hộ dân bán đồ ăn sáng nghiêm túc chấp hành, tạm dừng kinh doanh để phòng dịch.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới