Hôm 24/7, Tòa thánh Vatican đã công khai hai tài liệu dài hơn 50 trang, bao gồm một báo cáo tài chính của năm 2020 và một bảng ngân sách công dành cho Cơ quan Quản lý Tòa thánh (Apsa). Apsa là văn phòng đa chức năng thuộc Tòa thánh Vatican chuyên quản lý các bất động sản và khoản đầu tư.
Trong báo cáo trên tiết lộ Tòa thánh Vatican sở hữu 4.051 bất động sản ở Italy và khoảng 1.120 bất động sản khác ở nước ngoài. Trong đó, chỉ khoảng 14% bất động sản ở Italy đang cho thuê theo giá thị trường. 40% khác là các công trình công cộng như trường học hay bệnh viện. Phần còn lại được cho thuê với giá ưu đãi, nhiều địa điểm dành cho nhân viên của tòa thánh.
Báo cáo trên cũng cho thấy Apsa sở hữu nhiều bất động sản cao cấp ở London, Geneva và Paris dưới dạng đầu tư. Trong đó, khoản đầu tư vào tòa nhà Nam Kensington (London) năm 2014 đang chịu khoản lỗ lớn.
Hôm 20/7, một phiên tòa đã xét xử 10 người có liên quan đến thương vụ mua bán bất động sản trên. Các bị cáo, bao gồm hồng y nổi tiếng Angelo Becciu, bị cáo buộc nhiều tội danh như lạm quyền, tham ô, rửa tiền và không trung thực.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, Tòa thánh Vatican chịu mức thâm hụt tài chính là 89,1 triệu USD năm 2020, giảm so với mức thâm hụt 93,2 triệu USD vào năm 2019. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vatican News, hồng y Juan Antonio Guerrero Alves cho rằng mức thâm hụt năm 2020 là "tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi", một phần vì nhà thờ đã cắt giảm chi phí trong đại dịch.
Các hoạt động tài chính của Vatican - và đặc biệt là việc nắm giữ bất động sản - đã gây ra nhiều tai tiếng và bị giám sát trong nhiều năm. Giáo hoàng Francis đã phải cơ cấu lại cách thức giám sát các khoản đầu tư bất động sản của nhà thờ vào năm ngoái, sau nhiều năm bị chỉ trích quản lý tài chính yếu kém.
Sơn Nam (Theo Forbes)