Triển lãm lần này được tổ chức tại Trung Tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) từ ngày 15 đến 18/7. Gian hàng của Panasonic có thiết kế nổi bật, thân thiện với không gian gần 200 m2, trưng bày hàng loạt sản phẩm mới. Tại đây, khách tham quan không chỉ được “mục sở thị” mà còn được hướng dẫn thực hành và trải nghiệm những sản phẩm này.
Nằm gần rạp 3D của khu triển lãm, gian hàng 3D của Panasonic đã thu hút được nhiều khách tham quan. Công ty đã sử dụng kỹ thuật phát hình Full-HD tuần tự, được gọi là Frame Sequential Method. Các khung ảnh rời cho mắt trái và mắt phải được ghi ở độ nét 1920 x 1080 điểm, sẽ luân phiên hiển thị với tốc độ rất nhanh (120 khung ảnh mỗi giây). 3 ưu thế của công nghệ 3D Panasonic là kỹ thuật hiển thị hình ảnh Full-HD 3D; kỹ thuật điều khiển kính 3D; giải pháp cho hình ảnh 3D từ đầu đến cuối. Bộ ba sản phẩm 3D được Panasonic giới thiệu lần này là Tivi plasma Full-HD 3D TH-P50VT20V; đầu đĩa Blu-ray Disc Full HD 3D DRM-BDT300 và kính 3D TY-EW3D10.
Bên cạnh đó, Panasonic cũng giới thiệu đến người tiêu dùng công nghệ Infinite Black Pro trong tivi Plasma mới, cho chất lượng hình ảnh cao, ảnh động sắc nét, màu sắc phong phú và tông đen sâu đậm cùng hệ tương phản danh định lên đến 5.000.000:1. Màn hình loại mới và những cải tiến về vùng phóng điện điểm ảnh giúp tăng cường độ tương phản khi xem hình ảnh tại những nơi có chiếu sáng mạnh. Các xung phóng điện mồi có khuynh hướng gây ra tông xám được giảm đến tối thiểu, nhờ đó cải thiện mạnh mẽ thang màu đen.
Công nghệ quét ảnh Sub-field Drive 600Hz cho ảnh động hoặc tĩnh ở mức Full HD độ phân giải 1080 dòng. Để hình ảnh có độ trong sáng cao hơn nữa, Panasonic đã áp dụng kỹ thuật phân tích ảnh độc quyền. Công nghệ này giúp chuyển đổi chuyển động trong từng cảnh thành dữ liệu số và mỗi cảnh được hiển thị với thời gian ngắn hơn so với hệ thống thông thường, để giảm thiểu hiện tượng nhòe ảnh.
Tại góc Viera Cast, Panasonic cũng trình diễn các nội dung trực tuyến khác như Twitter và Skype, bên cạnh Youtube và Picasa đã được giới thiệu trong năm trước. Trong đó, dịch vụ Skype trên TV Viera giúp người tiêu dùng có thể kết nối và đàm thoại với bất kỳ ai và bất kể họ ở đâu. Ngoài ra, Viera Cast còn cung cấp các cổng kết nối USB cho bàn phím USB và bộ giao tiếp LAN không dây.
Tivi LED của Panasonic với màn hình IPS cũng được nâng cấp với đèn nền LED có độ sáng cao và tiết kiệm năng lượng; màn hình thanh mỏng; hình ảnh không còn bị nhạt khi nhìn nghiêng; hệ số tương phản chế độ Dynamic cao hơn: 2.000.000:1 và tiêu tốn ít năng lượng hơn. Công nghệ NeoPDP mang lại hình ảnh đẹp và giúp cắt giảm mạnh lượng điện tiêu thụ. Chiếc tivi sinh thái này cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 35% mà vẫn đảm bảo thể hiện hình ảnh đẹp.
Tại Expo lần này, Panasonic cũng trình làng chiếc máy ảnh DMC-GF1 - một trong những loại máy ảnh có đèn flash tích hợp trong nhỏ và nhẹ nhất thế giới với thiết kế phẳng nghệ thuật. GF1 có cải tiến về thân máy, để loại bỏ phần hộp gương phản chiếu và ống ngắm Viewfinder. Ngoài ra, còn có một số tính năng mới khác như: Full-time Live view, high-speed Contrast AF, quay phim định dạng chuẩn AVCHD Lite cung cấp thời lượng ghi hình lâu mà vẫn duy trì mức tiêu thụ năng lượng thấp.
GF1 có thể quay phim định dạng chuẩn AVCHD Lite cùng chất lượng âm thanh cao Dolby Digital Creator. Với chức năng quay phim, khẩu độ cũng có thể được thay đổi và chế độ tự động thông minh iA cũng đồng thời được kích hoạt. Màn hình LCD 3.0” với 460.000 điểm ảnh cho trường nhìn toàn thời gian. Chức năng màu My Color giúp bạn đạt được chính xác màu sắc của bức ảnh như mong muốn; chức năng Peripherical Defocus giúp máy tự động hiệu chỉnh điểm nét sao cho tương thích nhất với vùng ảnh mà vẫn nhấn mạnh được chủ thể. Máy sử dụng ống kính pankage LUMIX G20mm/F1.7 ASPH dựa theo chuẩn hệ thống Micro Four Third. Điểm nhấn là ống kính một tiêu cự F1.7/20mm với độ mở khẩu lớn fF1.7 và kích thước nhỏ gọn.
Bên cạnh GF1, Panasonic còn giới thiệu một số model DSLR thuộc dòng này như GH1, G2 và G10. Các model này sử dụng ống kính tiêu chuẩn LUMIX G VARIO 1 :3.5 – 5.6/14 – 42 ASPH (zoom lens 14 mm – 42 mm) với độ mở khẩu lớn nhất f3.5 và bộ ổn định hình ảnh quang học Mega OIS. Ngoài ra, có thể kể đến một số dòng máy ảnh compact như DMC-TZ10, DMC-FP3 và DMC-FT2. Máy ảnh TZ10 có chức năng Zoom thông minh lên đến 16X, giúp gia tăng độ khuyếch trương hình ảnh gấp 1,3 lần mà không làm giảm chất lượng; máy FT2 nổi bật với khả năng chống thấm nước ở độ sâu đến 10 m, chống đóng băng (-100C), chống sốc ở độ cao đến 2m và chống bám bụi. Còn FP là dòng máy ảnh cảm ứng hợp thời trang, với thiết kế siêu mỏng với nắp trượt và vận hành bằng bảng điều khiển cảm ứng, bao gồm FP1, FP2 và FP3.
Tại triển lãm lần này, qua việc trình làng những sản phẩm thân thiện, Panasonic đã góp phần cùng người tiêu dùng chung tay ngăn ngừa sự cạn kiệt nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe. Đầu tiên là máy điều hòa không khí Envio thế hệ mới tiết kiệm điện năng mà vẫn đem lại không khí mát lạnh nhờ công nghệ Inverter và Cảm biến Eco Patrol. Thêm vào đó, với hệ thống lọc khí e-ion Advanced+ Plus, máy còn có thể lọc sạch bụi bẩn và các vi sinh vật có hại. Tiếp đến là dòng tủ lạnh Vegerator cũng được trang bị công nghệ Inverter, cho hiệu quả làm lạnh cao, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường vì sử dụng khí gaz R600a không chứa chất CFC (tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tầng ozone, gây hiệu ứng nhà kính và hiện tượng trái đất nóng lên).
Giảm thiểu các tác động tới môi trường từ quá trình sản xuất, kinh doanh là một trong những yếu tố chủ đạo trong chính sách quản lý của Panasonic. Vì vậy, tập đoàn điện tử này đã, đang và sẽ đẩy nhanh các hoạt động quản lý về môi trường với ba ý tưởng sinh thái cho sản phẩm, trong sản xuất và cho mọi người ở mọi nơi.
Cẩm Ly