Tại Nam Bộ, các công ty con của PV Gas triển khai xây dựng hệ thống cấp khí cho nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân; ký với khách hàng cấp khí cho Cà phê Tín nghĩa; đàm phán hợp đồng cấp khí cho các khách hàng tại khu công nghiệp Phú Mỹ II, ký với Alpha để cấp khí cho Haosheng Vina tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Công ty cũng làm việc với một số khách hàng tại khu công nghiệp Đông Nam Bộ về nhu cầu sử dụng khí, đầu tư hệ thống cấp khí.
Đối với khu vực Bắc Bộ, các công ty đã hoàn thành đàm phán và ký kết sửa đổi giá bán khí cho các khách hàng tại khu công nghiệp Tiền Hải; hoàn thành xây dựng trạm, cung cấp khí cho khách hàng thiết bị điện Tiền Hải; tìm kiếm, phát triển các khách hàng khí thấp áp, CNG tại khu công nghiệp Tiền Hải và khu vực lân cận. Đến nay, tổng sản lượng khí các công ty thành viên PV Gas đã cung cấp là 464 triệu m3, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.
Về khí CNG, tổng sản lượng cung cấp cho các khách hàng đạt 172 triệu m3, bằng 124% kế hoạch 6 tháng và bằng 58% kế hoạch năm (riêng PV Gas South đạt 61 triệu m3, PV Gas North đạt 24 triệu m3 và PV Gas D đạt trên 10 triệu m3). Trong đó, Công ty cổ phần CNG Việt Nam đã cung cấp trên 78 triệu m3, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu của công ty đạt 826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng.
Về khí thấp áp, tổng sản lượng PV Gas D cung cấp là 464 triệu m3 khí, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với hoạt động kinh doanh khí CNG, tổng doanh thu của PV Gas D đạt 3.789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch 6 tháng.
Các đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cũng thực hiện mạnh chiến lược bán lẻ. Trong thời gian ngắn, đơn vị đã triển khai 4 chiến lược thành phần gồm phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kênh phân phối, chiến lược marketing. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng LPG bán lẻ đạt trên 127.000 tấn (thị phần bán lẻ chiếm 24,3%), bán công nghiệp đạt 129.000 tấn.
Cụ thể, PV Gas South đã cung cấp ra thị trường 144.000 tấn LPG, (sản lượng bán lẻ trên 89.000 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017); doanh thu đạt 2.238 tỷ đồng. Cùng với hoạt động kinh doanh khí CNG, tổng doanh thu của PV Gas South đạt 3.016 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỷ đồng.
Trong khi đó, PV Gas North cung cấp ra thị trường khoảng 112.000 tấn LPG với sản lượng bán lẻ 38.000 tấn (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017); doanh thu đạt 1.661 tỷ đồng. Tổng doanh thu của PV Gas North đạt 1.965 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7,1 tỷ đồng.
Trong mảng hoạt động sản xuất ống thép dầu khí 6 tháng đầu năm, PV Pipe - một thành viên của PS Gas sản xuất 324 tấn ống (phục vụ Công ty Kurihara Việt Nam, GP Công nghệ môi trường Nhất Tinh, An Hoàng Phát, Mitsui Việt Nam), đem lại doanh thu 7,3 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin từ các dự án trong trong và ngoài ngành; thực hiện marketing, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các phương tiên thông tin đại chúng. Dự kiến, PV Pipe sẽ có cơ hội với dự án đường ống khí Lô B, dự án đường ống khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; một số dự án dầu khí, dự án dân sinh về xử lý nước hay điện gió....
Thời gian qua, công ty thành viên PV Coating cũng đã hoàn thành công tác bọc và bàn giao ống cho dự án Cá Tầm của Vietsovpetro, bọc ống cho Công ty Tân Nhật Minh, thi công sửa ống cho NCS Pipeline; thực hiện báo giá một số đơn vị, dự án trong và ngoài ngành.
Sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Coating đạt 139 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 34 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch 6 tháng.
Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có bảy công ty thành viên gồm PV Gas South, PV Gas Nort, PV Gas D, PV Pipe, CNG, LNG.
(Nguồn: PV Gas)