Lý lịch trích chéo:
Họ và tên: Trần Hạnh Trang |
- Trong thư gửi chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao (thoitrang@ngoisao.vnexpress.net), chị có chia sẻ về gout thời trang ưa thích là những bộ trang phục đơn giản, kín đáo. Tôi thấy chị diện váy áo đơn giản, duyên dáng và cực kỳ nữ tính, giúp toát lên vẻ đằm thắm mà vẫn căng tràn sức xuân. Tuy nhiên, đồ chị mặc lại được phối hợp khá cầu kỳ với phụ kiện như trang sức kim loại đúc hay dây lưng đủ loại. Hãy chia sẻ với chúng tôi về sự đối lập này?
- Thực ra tôi không nghĩ đó là sự cầu kỳ. Trang phục đơn giản nhưng vẫn phải nổi bật, đặc sắc. Đơn giản ở đây không chỉ là chỉ mặc suông và không kết hợp với loại phụ kiện nào.
- Cách định nghĩa về sự đơn giản của chị khá thú vị. Theo chị, mặc thế nào thì bị coi là rườm rà hoặc xuề xoà?
- Ăn mặc rườm rà là phối quá nhiều màu sắc, phụ kiện hoặc quần áo mà chúng lại không hợp gu với nhau. Còn xuề xoà là khi mặc một bộ trang phục không tôn lên vóc dáng hoặc làm cho mình già đi, người khác nhìn vào cảm thấy thật luộm thuộm.
Nhân vật Họ đẹp mỗi lúc ra đường không thể thiếu đồng hồ đeo tay. |
- Vậy một bộ trang phục kết hợp thế nào sẽ đủ đơn giản đối với chị?
- Tôi thích nhất là mặc váy rời cùng với một chiếc áo theo phong cách cổ điển, điểm thêm thắt lưng, đồng hồ cùng một loại dây đeo đơn giản nào đó. Bản thân tôi cũng rất chuộng cách kết hợp quần tây với áo khác màu và dây nịt.
- Lần nào trò chuyện với các cô gái của Họ đẹp, tôi cũng tò mò khi thấy họ "thao thao bất tuyệt" về những chiếc váy. Chị hãy bật mí một chút về bộ sưu tập "quần một ống" của mình ?
- Những chiếc váy đi làm của tôi đều đến đầu gối hoặc dài hơn. Ngoài ra, thi thoảng tôi lại mặc kèm với áo khoác nhẹ hoặc vest bên ngoài. Tông màu ưa thích cho váy công sở của tôi thường tối, đậm để mình không quá nổi bật trong môi trường văn phòng. Còn đi chơi thì tôi lại rất thích mặc jumpsuit dài hoặc phối chân váy với áo không tay.
Xu hướng thời trang ưa thích của tôi trong năm nay là phong cách vintage. Một trong những bộ quần áo theo phong cách này mà tôi "ưng" nhất trong tủ là chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ, áo chấm bi kết hợp cùng thắt lưng kim loại đúc hoặc dây nịt màu.
Bộ váy mà Hạnh Trang yêu thích nhất trong tủ quần áo. |
- Sử dụng quần áo màu tối đôi lúc làm người mặc bị già trước tuổi. Nếu có ai đó chê chị điều tương tự, chị sẽ nói gì?
- Bản thân tôi lại cảm thấy tự tin với các trang phục tối màu. Tôi cũng không sợ người khác chê mình già. Nếu có, tôi sẽ giải thích rằng quan trọng là trang phục làm mình trở nên phong cách và tự tin hơn. Theo tôi, ăn mặc thế nào là đẹp tuỳ thuộc vào quan điểm của từng người. Đối với cá nhân tôi, đẹp phải đồng nghĩa với sự kín đáo. Việc ăn diện hớ hênh sẽ làm người phụ nữ mất duyên. Lúc đó, trang phục dù đẹp đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.
Theo nhân vật Họ đẹp, để ăn mặc mát mẻ mà lại không quá hớ hênh, có thể chọn chất liệu vải mỏng hoặc sử dụng những chiếc áo sát nách, quần short vừa đủ ngắn, không quá phô bày các phần nhạy cảm trên cơ thể. |
- Loại trang phục nào khiến cho chị cảm thấy mình không tự tin ?
- Tôi sợ nhất là những bộ quần áo quá ôm sát vì chúng phô hết điểm xấu trên cơ thể. Công việc văn phòng yêu cầu phải ngồi nhiều, khiến cho bụng to nên tôi rất sợ để lộ điểm xấu này qua các bộ trang phục bó (cười). Vì vậy tôi thường chọn những chiếc váy không quá ôm hoặc đầm có một lớp che từ phần eo xuống để "đánh lừa" cảm giác. Ngoài ra, có một số loại quần áo cũng khiến tôi "khiếp sợ" là những bộ đồ quá ngắn, hớ hênh. Tôi chưa bao giờ dám thử quần loại short siêu ngắn giống underwear mà nhiều bạn gái hay mặc hiện nay.
Do tính cẩn thận lại ưa thích mặc đồ kín đáo nên chị Hạnh Trang vẫn chưa gặp phải một “tai nạn thời trang” nào. |
Khi ra nước ngoài, tôi thấy mọi người ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Đôi lúc họ cũng diện những bộ quần áo ngắn, xẻ cổ sâu nhưng ở mức độ vừa phải nên trông vẫn quyến rũ chứ không hớ hênh. Thỉnh thoảng, tôi lại "copy" cách diện trang phục của một số nước như Hàn Quốc.
Còn ở Việt Nam, người duy nhất có gu thời trang mà tôi yêu thích là siêu mẫu Thanh Hằng. Những trang phục của cô ấy lúc nào cũng vừa đủ kín đáo mà lại sang trọng, không khoe ngực, chân quá lộ liễu. Tôi "mê" nhất là bộ jumpsuit hoa màu xanh cô ấy mặc gần đây vì sự đơn giản, gọn vàng và phù hợp với nhiều người khác nhau.
Hạnh Trang thích những bộ váy áo đơn giản và nữ tính, giúp toát lên vẻ đằm thắm mà vẫn căng tràn sức xuân. |
- Nếu có người bảo rằng đôi chân thon dài của chị mà không "khoe" ra bằng đồ ngắn thì quá… phí phạm, câu trả lời của chị là ?
- Thật ra khi mặc một chiếc quần short có độ dài tới nửa đùi thì bản thân tôi cũng thấy khá tự tin. Thế nhưng nếu diện váy dài chừng đó thì tôi lại cảm thấy rất hớ hênh, đứng ngồi cũng bất tiện. Để "khoe" chân, tôi sẽ lựa chọn short bằng jeans hoặc kaki thay vì váy.
- Nãy giờ tôi mới chỉ nghe chị kể về tủ quần áo của mình, vậy còn phụ kiện thì sao?
- Tôi cực kỳ thích sưu tầm đồng hồ và các loại phụ kiện đơn giản như vòng đeo cổ hay dây nịt. Bộ sưu tập của tôi có khoảng hơn 50 chiếc dây nịt và 20 chiếc đồng hồ của Schwartz cùng một số hãng khác của Thụy Sỹ. Thực ra, bản thân tôi mua đồng hồ không phải vì thương hiệu mà do chúng có kiểu dáng thời trang làm nổi bật trang phục đang mặc. Những chiếc đồng hồ này có giá khoảng 150 USD trở lên. Tôi không chọn những loại "trôi nổi" vì còn phải sử dụng lâu dài để coi giờ.
Ngày thường nhân vật Họ đẹp dành ra 30 phút để chọn quần áo, make-up rồi chọn phụ kiện đồng hồ thích hợp. |
- Có vẻ như chị rất đầu tư cho đồng hồ đeo tay. Hãy kể thêm về bộ sưu tập "máy đo thời gian" của chị?
- Thú chơi đồng hồ đã gắn bó với tôi khoảng 6 năm rồi. Tôi bắt đầu sưu tập loại phụ kiện này khi một cô bạn tặng một chiếc đồng hồ Schwartz. Mặc dù khi đeo vào tay trông rất to và kệch cỡm nhưng tôi lại rất thích.
Đa số đồng hồ của tôi đều có kiểu dáng lạ với phần dây kim loại khắc thô màu trắng. Tôi không "chuộng" những loại đính đá quá nữ tính. Ngoài ra, tôi cũng đeo một vài chiếc khác màu hoặc có phần dây bằng da, ví dụ như một mẫu của CK có dây bằng da quấn ba vòng.
Đa số đồng hồ của Hạnh Trang đều có kiểu dáng lạ với phần dây kim loại khắc thô màu trắng. |
- Với số năm chơi đồng hồ "dài hơi" như vậy, hẳn chị cũng có lần bị mua "hớ". Hãy chia sẻ về trải nghiệm khó quên này?
- Có lần tôi nhờ một người bạn mua một chiếc đồng hồ CK ở Nhật. Khi xem trên mạng tôi thấy cửa hàng thông báo sản phẩm có mặt kính bóng sáng nhưng lúc mua về thì phần đó lại bị loá, không xem được giờ. Cuối cùng, tôi đành phải sử dụng nó như một loại phụ kiện đeo tay chứ không phải đồng hồ (cười đau khổ).
- Lùng sục mua quần áo phụ kiện cả trên mạng lẫn ngoài đời, từ trong ra ngoài nước, tôi đoán chị là một shopaholic (tín đồ mua sắm) chính hiệu. Một lần mua sắm "kinh hoàng" nhất của chị tốn bao nhiêu tiền ?
- Tôi từng chi khoảng 4.000 USD khi đi shopping tại Australia. Lúc về tôi mới phát hiện mình chỉ mua được một chiếc đồng hồ cùng với một chiếc váy hay gì đó. Thi thoảng tôi thấy tiếc vì mình xài quá nhiều mà đồ mua về lại không xứng đáng với số tiền bỏ ra. Lúc đó tôi lại tự hứa rằng lần sau không tiêu xài như vậy nữa nhưng cuối cùng lại... "ngựa quen đường cũ" (cười).
Khi được hỏi về sự khác nhau giữa phong cách thời trang của người chưa và đã lập gia đình, nhân vật Họ đẹp chia sẻ rằng chị không thấy điểm khác biệt, có chăng chỉ là lúc mang thai.
- Với một bộ sưu tập quần áo và phụ kiện không nhỏ như vậy, chị hẳn mất không ít thời gian sửa soạn. Chị dành ra bao lâu để làm đẹp trước khi xuống phố?
- Thời gian tuỳ thuộc vào mỗi thời điểm khác nhau. Nếu có hôm tôi không gấp quá thì mất khoảng 45 phút để chọn quần áo, make-up rồi chọn chiếc đồng hồ nào đeo cho hợp. Còn ngày thường tôi dành ra 30 phút để làm hết những việc đó.
- Chị trang điểm thế nào để mình vừa đẹp lại vừa tận dụng được hết số thời gian này ?
- Tôi trang điểm theo phong cách của Hàn Quốc. Vì từng đi học ở đó nên tôi thấy cách make-up của họ rất đơn giản chứ không quá đậm. Tôi thích dùng son màu cam nhạt, phấn má màu hồng nhạt trên tông nền hơi nâu, gần với màu da mình nhất. Khi trang điểm, tôi hài lòng là phần mũi vì sau khi make-up, sống mũi trông rất cao. Một điểm tôi không ưng ý lắm là đôi mắt buồn, vẽ rất khó.
>> Xem tiếp - Họ đẹp: Đi gặp Mrs 'Kín Đáo'
Thành Trương thực hiện
Ảnh: Đ.G.
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |