Ngày 23/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giữ lấy lời khai đối với Nguyễn Ngọc Quyên (52 tuổi, trú ở 6A, ngõ Thịnh Hào, quận Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc được phát hiện khi cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của anh Toàn (30 tuổi, trú ở Hải Dương, tạm trú ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) và một người phụ nữ ở phố Hàng Trống. Điều khá bất ngờ là lực lượng công an chưa kịp ra quyết định bắt tạm giữ, bà Quyên đã đến trụ sở trình báo và xin được ngồi trong nhà tạm giam của Công an quận Đống Đa.
Dáng người nhỏ thó, gương mặt người đàn bà từng trải như "phấn khởi" khi được vào ngồi trong nhà tạm giam. Bà Quyên từng "sở hữu" hai tiền sự về tội đánh bạc và một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các phi vụ "làm ăn", người đàn bà này chuyên chỉ dùng chiêu thức đứng ra nhận làm sổ đỏ nhà đất để rồi ôm tiền, bỏ trốn.
Nạn nhân của bà Quyên là anh Toàn, làm nghề kinh doanh quán cà phê. Sau nhiều lần đến quán anh này nhâm nhi cà phê, nước giải khát, bà Quyên biết được "tâm sự" của chủ quán muốn tìm mua một căn nhà, giá cả phải chăng. Nắm được nguyện vọng đó, bà ta đã gạ bán ngôi nhà của mình trong ngõ Thịnh Hào với giá 200 triệu đồng và nói với anh Toàn phải đặt trước 50 triệu làm tin.
Sau một thời gian, thấy người mua "có vẻ" non kém về tài chính, bà Quyên giới thiệu cho anh Toàn mua một miếng đất tại khu vệ sinh của xí nghiệp Nam Thái, cuối ngõ Thịnh Hào với giá 120 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, người mua đồng ý mua chỗ đất vừa túi tiền và được bà Quyên hứa hẹn làm sổ đỏ. Đến hẹn giao sổ đỏ nhưng không thấy bà này có "động tĩnh" gì, anh Toàn sinh nghi. Trong khi đó, anh nhiều lần đến tìm nhưng không gặp được. Đầu tháng 6 vừa qua, anh đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của bà Quyên.
Cùng thời điểm này, Công an quận Đống Đa cũng nhận được đơn của một "khổ chủ" trú trên phố Hàng Trống, tố cáo bà Quyên lừa đảo 500 triệu đồng. Theo trình báo của người bị hại, bà Quyên đã vay tiền và đặt sổ đỏ để được mượn 200 triệu. Sau nhiều lần, số tiền vay đã lên đến 500 triệu. Riêng hành vi này, cơ quan điều tra đang làm rõ vì còn nhiều những mâu thuẫn trong lời khai của bà Quyên và người tố cáo.
Trước khi bị bắt lần hai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Quyên từng bị phạt tù cùng về tội danh này cũng với hình thức nhập hộ khẩu, làm sổ đỏ với giá 24 triệu đồng. Khổ chủ trong vụ án là người sống cùng khu với "siêu lừa" Quyên. Nghe người đàn bà khua môi múa mép nói có quen biết một số cán bộ, công an chuyên làm hộ khẩu, bà Thu tin sái cổ và đưa tiền để được lo lót nhập hộ khẩu và làm sổ đỏ cho ngôi nhà mình đang ở.
Bà Quyên đã đưa ra mức 5 triệu đồng nếu nhập hộ khẩu từ Hà Tây về Hà Nội và 20 triệu đồng để làm sổ đỏ. Sau đó, bà ta hẹn với "thân chủ" khoảng nửa tháng sau sẽ có kết quả nhưng gần nửa năm vẫn bặt vô âm tín. Bà Thu đã tố cáo hành vi lừa đảo. Khoảng cuối tháng 12/2007, bị cáo Quyên bị TAND quận Đống Đa tuyên phạt 12 tháng tù treo vì đã trả hết số tiền lừa đảo cho bà Thu.
Cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của các bên liên quan.
* Tên các nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng