Ngày 26/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi) về hành vi Giết người, cướp tài sản.
Phiên tòa được xét xử lưu động ở UBND huyện Tiên Du. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã tập trung kín hội trường để theo dõi tòa xử. Cảnh sát canh gác quanh trụ sở để đảm bảo trật tự.
Theo cáo trạng, tối 11/9, Thảo cầm chày giã cua sang nhà bà Huấn (nữ chủ nhiệm hợp tác xã) song đến nơi thấy nhà đang có khách nên đạp xe đi lòng vòng. Đến 22h, Thảo gọi cửa mua thuốc sâu.
Khi bà Huấn đang cúi xuống lấy hàng, cô ta cầm chày đập vào gáy nhiều nhát khiến nạn nhân ngã ra sàn nhà. Thảo sau đó đóng cửa, tắt điện rồi tiếp tục xuống tay.
Gây án xong, Thảo vào nhà vệ sinh rửa tay chân và chiếc chày giã cua dính máu rồi lục lấy tiền cùng một số tài sản khác trong phòng bà Huấn. Cô ta sau đó mang theo chốt cửa và chày giã cua vứt xuống ao làng.
Thảo là hàng xóm nhà bà Huấn, mê cờ bạc, nợ nần nhiều. Sáng 21/9, Thảo bị triệu tập. Trước đó cô ta cũng bị mời lên làm việc, song “thoát nạn” khi cảnh sát chưa có đủ chứng cứ.
Tại phiên xử, Nguyễn Thị Thảo cúi đầu nhận tội. Cô ta lý giải do nhà nghèo lại phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ nên mới hành động không suy nghĩ.
HĐXX cho rằng Thảo phạm tội nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên tuyên phạt tử hình cho hai tội Giết người và Cướp tài sản.