Ngày 14/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt 20 năm tù đối với Trần Văn Nghiệp (38 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo HĐXX, Nghiệp đã nhiều lần thực hiện hàng vi phạm tội, xâm phạm đến nhân phẩm, tâm lý của trẻ em nên phải xử lý nghiêm.
Bị cáo Nghiệp tại tòa. Ảnh: B. N. |
Theo cáo trạng, chiều 25/2/2012, ông Ngọc chở cô cháu họ là Đào đến bế xe ngã tư Ga để đón ôtô về quê ở Nghệ An. Tại đây, ông Ngọc gặp Nghiệp, một người quen biết trước đó, nên tin tưởng gửi cô cháu đi xe của thanh niên này. Do xe của Nghiệp đến sáng sớm hôm sau mới khởi hành nên đêm hôm đó Đào phải ngủ trên xe khách.
Khoảng 22h cùng ngày, sau khi nhậu về Nghiệp thấy cô gái vẻ phổng phao nên nảy sinh tà ý. Anh ta dụ đưa Đào vào khách sạn ở gần bến xe nghỉ ngơi sau đó nhiều lần giở trò đồi bại với cô bé. Cũng trong đêm hôm đó, lợi dụng lúc Nghiệp đi bốc xếp hàng lên xe, Đào trốn khỏi khách sạn rồi điện báo cho gia đình. Hai ngày sau, người tài xế này đã bị bắt giữ.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi