Ngày 6-7/4, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Lê Vinh Quang (32 tuổi, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa), Vũ Đức Nhớ (22 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định) cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản. Tổng giá trị nhóm của Quang lấy được là hơn 500 triệu đồng.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo truy tố, rạng sáng ngày 24/1/2010, Quang, Nhớ, cùng Vũ Đức Nhã (em trai Nhớ) thuê taxi tới ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh tìm các hộ dân sơ hở, để trộm cắp. Chúng nhắm đến ngôi nhà 5 tầng trong ngõ. Quang và Nhớ dùng mỏ lết bẻ gãy khóa mò vào, còn Nhã đứng đầu ngõ cảnh giới. Chúng lấy được chiếc xe Piaggio cùng hai điện thoại, ví tiền của gia chủ rồi bỏ trốn. Giá trị số tài sản này là hơn 111 triệu đồng.
Ngoài vụ trên, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, ổ nhóm của Quang gây ra gần chục vụ trộm, tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Thủ đoạn của nhóm này là cắt phá khóa cửa, tháo ốc vít cửa sổ và câu móc chìa khóa.
Vụ đột nhập vào nhà một người dân ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân của nhóm trộm trên, chúng đã lấy được 2 xe máy, đồng hồ cùng nhiều tài sản giá trị khác. Khoảng 4h ngày 8/3/2010, Nhớ cùng với Nguyễn Thành Chung (23 tuổi, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và một thanh niên khác đã dùng gậy khều chùm chìa khóa của hộ dân này.
Chúng ung dung mở cửa, lấy xe máy. Trong lúc lục lọi đồ đạc, những tên trộm này còn ung dung lấy nước giải khát ra uống. Khi bị chủ nhà phát hiện, chúng mới mang xe máy... bỏ chạy.
Quang, Nhớ, Chung cùng hai đồng phạm phạm khác là Vũ Ngọc Hải (20 tuổi, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Thủy (21 tuổi, ở Thanh Hóa) bị bắt và bị đưa ra xét xử. Trong vụ án, Quang được xác định là chủ mưu, lôi kéo những người còn lại vào đường dây trộm cắp của mình. Anh ta trực tiếp tham gia 7 vụ.
Trước vành móng ngựa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, sáng ngày 7/4, HĐXX đã tuyên phạt Quang 10 năm, Nhớ 8 năm, Chung 6 năm. Hai bị cáo còn lại nhận 3 năm cùng về tội trộm cắp tài sản. Một số đồng phạm của Quang và Nhớ đang bỏ trốn, sẽ bị xử lý sau.
Việt Dũng