Chiều tối ngày 16/9, Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội đã xác định cụ thể về số lượng, trọng lượng xương động vật hoang dã tại căn nhà ở ngõ 20 Trương Định của vợ chồng ông Nguyễn Thế Giới (54 tuổi), Nguyễn Thùy Dung (49 tuổi).
Lực lượng chức năng kiểm tra nhà ông Giới. |
Trước đó, khoảng 15h ngày 15/9, cảnh sát bắt quả tang Trần Văn Như và Nguyễn Văn Sỹ vận chuyển một bộ xương hổ 18kg. Một tiếng sau trên đường Trần Duy Hưng, một chiếc ôtô 4 chỗ cũng bị phát hiện chở hơn chục cân xương báo hoa mai, 10 kg xương sơn dương. Tiếp đó, tại Ngã tư Vọng, ông Ngô Xuân Hùng (55 tuổi) cũng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bộ xương hổ, 2 xương đầu hổ và 2 đôi xương bò tót.
Cảnh sát làm rõ nguồn cung cấp "hàng" cho những người trên là vợ chồng ông Giới - bà Dung. Ngay trong đêm 15/9, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở và kho chứa hàng của cặp vợ chồng này. Theo đó, số lượng được xác định gồm 8 bộ xương hổ, 560 túi mật... 134 xương bánh chè của hổ; 2 bộ xương đầu gấu và hơn 300 cục cao thành phẩm.
Số xương hổ bị phát hiện. |
Ngoài ra, tại ngôi nhà 5 tầng trong ngõ trên, cảnh sát còn phát hiện một lò chế biến cao, mật lớn ở sân thượng. Tại đây có hàng trăm túi mật to nhỏ đang trong giai đoạn hấp, sấy thủ công trên lò sấy điện. Cạnh đó, 3 bình gas được nối trực tiếp với 3 lò nấu mật.
Cặp vợ chồng này mua túi mật động vật trâu, bò, lợn, họ hút bỏ mật gốc và giữ lại vỏ. Sau đó, họ bơm lại vào túi mật một hỗn hợp bột kết dính, màu cùng ít mật thật. Khách hàng khó phát hiện được. Mỗi mẻ mật ra lò, họ bán cho các cửa hàng thuốc đông y ở phố cổ.
Vợ chồng ông Giới cùng 5 người liên quan đã bị tạm giữ.
Việt Dũng