Những ngày đầu tháng 8, Phạm Thị Thu thường đến bản Co Trai vận động một số hộ có con em vừa thi vào các trường đại học, cao đẳng nhưng không đỗ để nhận chạy học vào một số trường đại học, cao đẳng Tây Bắc và Hà Nội. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Thu giới thiệu với họ là mình có người nhà, bạn bè là giảng viên ở một vài trường đại học, cao đẳng và có khả năng "chạy" cho con em của người dân trong bản vào các trường đại học, cao đẳng mà Thu đã "giới thiệu" với họ. Mức giá được Thu đưa ra là 20 đến 24 triệu đồng thì sẽ được vào đại học.
Lóa mắt trước viễn cảnh đổi đời của con cháu, gần chục người dân đã chạy vạy để "nộp" cho Thu gần 100 triệu đồng tiền "phí" chạy vào đại học, cao đẳng. Sau khi cầm tiền, Thu đã đem đi tiêu xài, mặc cho hàng chục gia đình trông đợi kết quả. Mỗi khi các gia đình hỏi, Thu lại nói dối quanh rằng đang làm thủ tục cho con họ, giấy nhập học đã được chuyển qua đường bưu điện sắp đến nơi. Tuy nhiên, hàng tháng sau ngày các trường ĐH, CĐ đã khai giảng số con em họ vẫn không được đi học. Sau khi thu thập đủ dấu hiệu lừa đảo của Thu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục làm rõ những vụ lừa đảo của Thu.
Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Sơn La phát hiện thêm Thu còn có "chức năng" nhận tiền chạy dự án công trình: Tính từ 2001 đến 2004, lợi dụng danh nghĩa chồng mình làm cán bộ của một cơ quan cấp tỉnh, Thu đã chủ động đến gặp 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phú Sơn, doanh nghiệp tư nhân Ngọc Cương; doanh nghiệp tư nhân Hà Thao đặt vấn đề rằng có khả năng "chạy" giúp họ trúng thầu các công trình của Ban định canh định cư quản lý ở Mai Sơn có giá trị nhiều tỷ đồng. Cùng lúc, Thu đã tiếp tục "động viên" ông Trần Văn Chiến đưa tiền để chạy ký một dự án trồng rừng. Tổng số tiền Thu nhận của 3 doanh nghiệp và ông Chiến là 127 triệu đồng, nhưng cũng không có một dự án nào cho các doanh nghiệp và ông Chiến.
Sau khi bị cơ quan Công an tạm giam vì có dấu hiệu lừa đảo, nhiều cá nhân khác có quan hệ với Thu mới "tá hỏa" vì dính quả lừa. Họ đã cho Thu vay tổng số tiền lên tới hơn 114 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thu đã thừa nhận có lấy số tiền của 7 hộ dân bản Co Trai và nhận số tiền của 3 doanh nghiệp và ông Chiến để chạy dự án công trình nhưng không có khả năng thực hiện. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt của các cá nhân, tổ chức lên đến gần 400 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)