Song Long Guo, người Trung Quốc. |
Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Song đang trực tiếp vận hành và khai thác thiết bị viễn thông với 24 hộp thiết bị gắn sim card Cityphone (tương đương 24 máy điện thoại) để thực hiện việc chuyển các cuộc gọi điện thoại quốc tế vào Việt Nam trái phép qua đường truyền Internet ADSL với một số điện thoại cố định là 8.420.228.
Xung quanh căn hộ của Song, hàng loạt các thiết bị ăng-ten tiếp sóng được kết nối với các thiết bị trên... Tất cả các thiết bị đang trong trạng thái hoạt động. Thông qua các thiết bị này, 24 máy điện thoại tự động quay số để các cuộc điện thoại truyền theo mạng Internet từ nước ngoài vào Việt Nam chuyển thành cuộc gọi trong nước qua mạng City Phone tại TP HCM.
Cùng ngày, khám xét nơi tạm trú của Song trên đường Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, công an cũng đã phát hiện và tạm giữ một hệ thống các thiết bị tương tự như trên cũng đang trong tình trạng hoạt động.
Theo thông tin ban đầu, Song nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 4, theo biệt phái của một công ty tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để du lịch và khảo sát thị trường thiết bị viễn thông. Trong thời gian cư trú tại TP HCM, Song đã thuê căn phòng số 302 chung cư 151 Nguyễn Đình Chính làm nơi lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông trái phép để vận hành và khai thác lậu như trên. Song đã thừa nhận tất cả hành vi gian lận của mình.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là một vụ trộm cắp cước viễn thông quy mô lớn, với thủ đoạn rất tinh vi. Song đã vận hành và khai thác trong một khoảng thời gian dài gây thiệt hại lớn cho ngành bưu chính viễn thông Việt Nam.
(Theo Người Lao Động)