Ngày 22/8, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ của đại diện người bị hại và kháng nghị của VKSND, tuyên y án 15 năm tù đối với Phạm Văn Thuyên (42 tuổi, ngụ tại Bình Phước) về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo HĐXX, mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là thoả đáng và đã xem xét hết các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ nên cần thiết giữ nguyên mức án.
Tại toà, Thuyên thừa nhận năm 2009 kết hôn với chị Hoa và chung sống cùng cháu Thanh (11 tuổi, con riêng của vợ) tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Khoảng tháng 1/2012, sau khi đi nhậu về, Thuyền thấy cháu Thanh ở nhà một mình nên nảy sinh tà ý. Sau khi sờ soạng, gã cha dượng bế đứa con riêng của vợ vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.
Khoảng 10 ngày sau, biết vợ đang trồng rau ngoài vườn, Thuyên vờ gọi cháu Thanh đến nhổ tóc bạc cho mình rồi bế lên võng để giở trò. Lúc này, chị Hoa từ ngoài vườn vào nhà phát hiện. Sợ con gái tiếp tục bị xâm hại nên chị Hoa dắt con về nhà mẹ đẻ sống.
Đến tháng 10/2012, cháu Thanh kể lại chuyện bị cha dượng hãm hại cho dì ruột biết. Lúc này, chị Hoa mới tố cáo hành vi của người chồng đến cơ quan chức năng.
Cuối tháng 6, TAND tỉnh Bình Phước đã xử sơ thẩm tuyên phạt Thuyên 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Đại diện của bị hại sau đó đã làm đơn kháng cáo xin giảm án cho chồng, còn VKSND cùng cấp thì có đơn kháng nghị tăng hình phạt đối với Thuyên.
Bình Nguyên