Theo bản án sơ thẩm ngày 16/3 của TAND Hà Nội, Lê Hồng Vũ (51 tuổi, ở Hà Nam) và Lê Văn Bình (28 tuổi, Thái Bình) cùng làm thợ xây ở một công trường huyện Mê Linh.
Tối 12/10/2016, sau khi tổ chức sinh nhật của mình cùng một số người bạn, nhóm anh Bình về lán trại ngồi uống nước nói chuyện.
Lúc đó, Vũ đang nằm trong lán nghe tiếng nói chuyện to liền quát tháo, yêu cầu nhóm anh Bình phải "im mồm". Trước thái độ của đồng nghiệp, anh Bình cự nự dẫn đến hai bên to tiếng.
Trong lúc xô xát, Bình cầm dao bầu tấn công Vũ nhưng bị người đàn ông lớn tuổi dùng gậy đánh rơi hung khí. Nhặt lại dao của Bình, Vũ đuổi theo rồi đâm thanh niên đồng nghiệp nhiều nhát, trong đó có phát đâm thấu ngực.
Bình tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục.
Tại tòa, Vũ khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng việc đâm chết bị hại chỉ là do bộc phát và “lỡ tay”.
Tòa cho rằng bị hại cũng có lỗi một phần nên tuyên phạt Vũ 20 năm tù tội Giết người (khoản 1, Điều 93 Bộ Luật hình sự 1999).