Ngày 26/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi) về tội giết người.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Tuấn là rất côn đồ. Giữa Tuấn và bị hại không hề có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo đã vô cớ ra tay giết chết người này. Cấp sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ nên cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm với bị cáo.
Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội như đại diện VKS cáo buộc. Tối 10/3/2012, Vũ Hồng Hải và Hoàng Văn Kim (bạn Tuấn) chạy xe trên tỉnh lộ 10 (phường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) thì bị anh Sang cùng 3 người bạn đang chở nhau trên một chiếc xe máy va phải làm cả nhóm ngã. Dù xe chỉ bị hư hỏng nhẹ và nhóm của anh Sang đã xin lỗi nhưng Hải không chấp nhận, bắt phải bồi thường.
Anh ta rút chìa khóa xe của Sang buộc người này phải cùng đi đến một quán cà phê gần đó. Cùng lúc, Hải gọi cho Tuấn và đồng bọn đến đánh để đe dọa đòi bồi thường. Mang theo dao và mã tấu, tới nơi nhóm Tuấn xông vào đánh túi bụi đối thủ. Anh Sang bỏ chạy nhưng không kịp nên bị Tuấn đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả bọn rủ nhau đi uống rượu.
Vào tháng 5, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Tuấn tù chung thân. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác phải nhận mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Không tố giác tội phạm. Bị cáo Tuấn sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bình Nguyên