Ngày 26/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù cho Nguyễn Duy Thịnh về tội Giết người. Theo HĐXX, sau khi tưới xăng đốt vợ, Thịnh đã tích cực đưa chị đi cứu chữa, thành khẩn khai báo, khắc phục thiệt hại và được gia đình nạn nhân xin giảm án nên được giảm một phần hình phạt.
Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Thịnh được giảm án. Ảnh: Bình Nguyên. |
Bản án sơ thẩm xác định, tháng 5/2011, trong thời gian cai nghiện tại trung tâm Sông Thao (Đồng Nai), Thịnh có tình cảm với Thảo (nhân viên tại đây). Vài tháng sau, cả hai tổ chức lễ cưới và chung sống tại nhà của người chị gái của Thịnh ở phường 10, quận Gò Vấp (TP HCM). Do có nhiều bất đồng nên giữa họ thường xảy ra cự cãi.
Sáng 25/12/2011, Thảo gọi chồng dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV rồi cùng nhau đi ăn sáng. Sau đó, chị đi dọn dẹp đồ dùng để trả nhà cho người chị chồng. Lúc này, trong cơn hoang tưởng vì phê ma túy, Thịnh nghi ngờ vợ trước đó có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định sẽ giết chị này.
Anh ta xuống nhà để xe, hút đầy chai xăng 1,5 lít mang lên phòng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt. Thấy toàn thân vợ bốc cháy, Thịnh mới sực tỉnh liền ôm vợ vào nhà vệ sinh dội nước. Vợ đau đớn kêu la, anh ta lấy "hàng đá" cho Thảo dùng để giảm đau rồi mới gọi xe cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, vài ngày sau nạn nhân tử vong.
Hồi tháng 9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thịnh án tù chung thân về tội Giết người.
Bình Nguyên