Bùi Tiến Dũng khai trước tòa rằng số tiền 500 triệu đồng đưa cho Nguyễn Mậu Thôn vay để trả lương cho công nhân đang thi công tuyến đường quốc lộ 18 nối sang Bắc Ninh.
Các bị cáo tại phiên xử. |
Bị cáo Dũng lý giải thêm: Do trước đây mới bị bắt, tinh thần bị cáo chấn động, trí nhớ không được tốt nên khai 2 lần đưa 500 triệu đồng cho Nguyễn Mậu Thôn để "chạy án" là không chính xác. Đến nay, bị cáo đã phần nào tĩnh tâm hơn nên xin được khai lại. Tuy nhiên, ngay cả số tiền 500 triệu đồng được đưa làm 2 lần cho Thôn này, trước Tòa, lúc thì Dũng bảo đưa 200 triệu đồng trước rồi mới đưa thêm 300 triệu đồng, lúc lại nói ngược lại.
Chủ tọa phiên tòa công bố bút lục ngày 20/3 tại trại giam, cơ quan công an đã cho Dũng đối chất với Nguyễn Mậu Thôn và hỏi hai người từng vay tiền của nhau chưa. Dũng trả lời có một lần, vào khoảng năm 2004, khi đó Thôn hỏi vay 1 tỷ đồng để làm công trình quốc lộ 18, nhưng Dũng không nhớ có cho vay hay không. Ngoài ra, Dũng khẳng định từ đó trở đi không còn cho Thôn vay thêm một khoản nào khác. Như vậy, số tiền 500 triệu đồng hồi tháng 11/2005 nói trên được Dũng đưa cho Thôn nói trên không phải khoản tiền mà Thôn đề nghị vay. Nghe chủ tọa đọc xong, Bùi Tiến Dũng im lặng.
Khi luật sư Hà Đăng (luật sư bào chữa cho Nguyễn Mậu Thôn) hỏi Bùi Tiến Dũng rằng: mối quan hệ giữa Dũng và Thôn là rất thân thiết, vì mục đích gì mà Dũng khai tại cơ quan điều tra Thôn đồng phạm tham gia "chạy án" cho mình? Tại sao lại ghép hai sự kiện "chạy án" và vay tiền để "làm công trình" vào làm một. Bùi Tiến Dũng im lặng một lúc rồi ăn năn: "Đây là điều mà bị cáo vẫn còn thấy hối hận đến tận bây giờ".
Cùng với Thôn, các bị cáo Nguyễn Đình Toản, Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa đều bị thẩm vấn để làm rõ hành vi có liên quan trong việc tham gia "chạy án". Dũng "Tổng" khai khi đưa tiền cho Tiên, Hoa mang cho các "đối tác" giúp tìm hiểu tình hình, Dũng đều không nói với họ đó là khoản tiền nhằm mục đích gì.
Việc Dũng đưa tiền cho cựu công an Nguyễn Đình Toản và Tôn Anh Dũng cũng chỉ là để họ "chi phí" cho việc tìm hiểu tình hình chứ không phải để đưa cho "người có khả năng chạy án".
Dũng "Tổng" nói rằng thấy gia đình Toản khó khăn, vợ con phải ở nhà thuê, Dũng "Tổng" đã cho Toản vay 50 triệu đồng và 9.500 USD để "giúp đỡ Toản lo đám tang bố". Thậm chí với khoản tiền này, Dũng "Tổng" cũng không nhớ chính xác bao nhiêu.
Tôn Anh Dũng bị áp giải về trại giam. |
Giải thích về việc được Bùi Tiến Dũng đưa cho 30.000 USD mà chỉ để "nắm tình hình", Tôn Anh Dũng khai rằng do hoàn cảnh con đang ốm nặng nên anh ta nghĩ Dũng "Tổng" có lòng tốt, cho tiền hỗ trợ thêm lúc thiếu thốn. Còn việc hỏi "tình hình" vụ án đánh bạc của Bùi Quang Hưng chỉ là chuyện nhờ vả tình cảm.
Trong phần thẩm vấn sáng nay, Tôn Anh Dũng khai có quen biết với một số cán bộ ngành công an, trong đó có Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh. Dũng đến nhà tướng Oánh với ý định nhờ cậy thì bị từ chối và đuổi ra khỏi nhà.
Chiều nay, hội đồng xét xử tiếp tục phần thẩm vấn phần "chạy án".
Khánh Ngọc