Lê Hồng Vương (29 tuổi, quê Bình Định) quen anh Nguyễn Nhật Trường trong thời gian cả hai làm việc tại một công ty may túi xách. Hai người sau đó nghỉ việc và mở cơ sở gia công riêng tại nhà.
Chiều 24/9/2012, Vương nhờ em họ sang nhà anh Trường xin chỉ về may túi. Do Vương thường xuyên xin chỉ nên chị Vân - vợ anh Trường càm ràm. Sau khi về, người em họ nói lại về việc vợ chồng Trường phàn nàn “chỉ đâu mà cứ xin hoài” nên Vương tỏ ra bực tức. Người này đã gọi điện thoại cự cãi với vợ chồng chị Vân.
Nghe Trường thách thức, Vương vào nhà lấy kéo giấu vào người rồi chạy sang nhà người bạn tiếp tục lớn tiếng.
Trong lúc xô xát, Vương đã dùng kéo đâm anh Trường một nhát. Khi hàng xóm đã đến can ngăn, Vương vẫn lao vào đâm anh Trường thêm nhiều nhát nữa. Sau đó, Vương cùng người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Trường đã tử vong.
Ngày 29/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vương mức án tù chung thân về tội giết người.
Bình Nguyên