Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) lĩnh án tù chung thân về tội giết người năm 1990. Do cải tạo tốt, Thắng được giảm thành án có thời hạn.
Năm 2007, anh ta được tha tù. Qua mai mối, người đàn ông này kết hôn với chị Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi, ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên). Năm 2011, vợ chồng Thắng có một con gái chung.
Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Việt. |
Gần đây, giữa hai người thỉnh thoảng xảy ra cãi vã. Chị Thơm bế con về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Ứng (69 tuổi) tá túc. 12h trưa 29/5, Thắng đạp xe sang nhà ngoại, nhưng không gặp vợ con, chỉ có một mình ông Ứng ở nhà.
Sau vài phút nói chuyện, giữa Thắng và bố vợ đã to tiếng. Trong lúc bức xúc, Thắng chạy xuống bếp lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào đầu, tay, cổ và lưng ông Ứng. Nạn nhân tử vong sau đó.
Công an thành phố Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Thắng, lấy lời khai và khám nghiệm tử thi.
Thắng thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho ông Ứng. Hung thủ đang bị tạm giữ để làm rõ về hành vi giết người.
Hoàng Việt