Theo bản án sơ thẩm ngày 7/8 của TAND Hà Nội, tối 11/7/2012, Bùi Văn Thành (21 tuổi), Nguyễn Văn Khang (24 tuổi) cùng một số người khác đến nhà bạn gái chơi.
Đến nơi, cả nhóm đứng ngoài cổng nói chuyện với thiếu nữ 15 tuổi. Khoảng 15 phút sau, Bùi Ngọc Tuấn (18 tuổi) và 3 người bạn cũng tới nhà cô nữ sinh này. Lúc đó, một người bạn của Tuấn cùng cô gái vào nhà nói chuyện khiến nhóm Thành ghen tuông.
Cả bọn lao vào đánh đấm người này. Bị tấn công bất ngờ, nhóm Tuấn bỏ chạy, một người không kịp đã bị chúng đánh bất tỉnh. Thành và Khang đuổi theo Tuấn. Bị đuổi đánh, Tuấn bất ngờ rút con dao nhíp quay lại đâm vào bụng Thành.
Thành chạy vào nhà bạn gái và được đưa đi cấp cứu còn Khang tiếp tục đuổi theo Tuấn. Hai bên đánh nhau, trong lúc hỗn chiến Khang bị Tuấn đâm. Được đưa đi cấp cứu, Thành thoát chết, còn Khang đã tử vong do vết đâm thấu tim.
Trước vành móng ngựa, Tuấn bị truy tố tội giết người đã thừa nhận hành vi. Tuy nhiên bị cáo cho rằng, khi nhìn thấy bạn bị đánh bất tỉnh nên lo sẽ bị nhóm Thành đánh đau mới gây án.
Ngoài Tuấn, Thành và 3 người bạn cũng phải ra trước tòa vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
HĐXX cho rằng, vụ án xảy ra có lỗi một phần từ phía bị hại nên tuyên phạt Tuấn 16 năm tù, Thành 18 tháng, các bị cáo còn lại nhận từ 10 tháng tù treo đến 18 tháng tù giam.
Việt Dũng