Ngày 28/7, TAND TP HCM đã mở phiên xử sơ thẩm đối với Ngô Quang Trưởng (50 tuổi, Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải), Vũ Văn Luân (tức Luân "Con") và 7 đồng phạm khác.
Đúng 8h sáng, các bị cáo được đưa đến tòa từ 6 chiếc xe đặc chủng. Gần 100 cảnh sát và toàn bộ lực lượng bảo vệ tòa đã được huy động để giữ trật tự phiên xử. Chỉ những người có giấy mời mới được vào phòng xử. Rất nhiều người thân của các bị cáo phải đứng ngoài cửa nghe xử án.
Luân "Con" tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Dù là người đầu tiên được xét hỏi, Luân "Con" tỏ ra bình thản. Bị cáo khai, đêm 31/5/2009, vợ chồng Luân dẫn theo 6 người khác đến nhà một người quen ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) để chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Mỗi ván đặt 2-3 triệu đồng do Vũ Văn Vịnh làm cái. Sau vài giờ sát phạt, Luân thua hết 260 triệu đồng.
Cho rằng nhà cái chơi gian lận, Luân lệnh cho đàn em bắt giữ Vịnh đưa lên xe taxi về một khách sạn trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú) để "trị tội". Tại đây, đàn em của Luân đã đánh đập và buộc Vịnh phải trả lại số tiền "đại ca" thua bạc. Vì chỉ có 10 triệu đồng, Luân buộc Vịnh phải gọi điện cho vợ mang thêm tiền đến và bắt anh ta trong vòng hai ngày phải buộc những người thắng bạc đêm đó trả lại đủ 260 triệu đồng cho Luân.
Hai ngày sau, không thấy Vịnh đưa tiền đến trả, Luân cùng các đệ tử đến nhà bắt Vịnh. Một người bạn chơi xóc đĩa cùng Vịnh phản ứng cũng bị đàn em của Luân "Con" chém bị thương. Chúng đưa Vịnh về một quán cà phê tại quận 12, Luân và đàn em buộc Vịnh viết giấy nợ hẹn 5 ngày sau phải trả hết số tiền mà Luân thua bạc.
Dưới lời khai của Luân còn hé lộ con đường làm ăn phi pháp của Ngô Quang Trưởng, buộc vị giám đốc này phải ra lệnh cho Luân "Con" thủ tiêu bịt đầu mối.
Tháng 7/2000, Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trong đó Trưởng giữ chức giám đốc, còn ông Sỹ giữ chức phó.
Ngô Quang Trưởng tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Đến năm 2005, phát hiện ra Trưởng giả chữ ký để thu lợi bất chính và gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống, ông Sỹ đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Việc này khiến Trưởng nuôi lòng thù hận.
Vốn là anh kết nghĩa, Trưởng nhờ Luân "dạy một bài học" đối với cấp dưới. Đổi lại, Trưởng tặng cho vợ chồng Luân "Con" một miếng đất trị giá gần tiền tỷ tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).
Khi biết tin cha mẹ vợ của ông Sỹ từ Bắc vào, Trưởng đã sai Luân đến dằn mặt. Tuy nhiên, hành động này không làm cho ông Sỹ sợ hãi mà tiếp tục làm đơn tố cáo. Trước tình thế này, vị giám đốc lệnh cho Luân "khử" cấp dưới để bịt đầu mối.
Ngay lập tức, Luân gọi điện cho đàn em là Nguyễn Thế Việt và 5 tay chân thân tín khác đến thanh toán ông Sỹ. Trước khi lên đường, Việt thỏa thuận tiền công cho mỗi sát thủ 1,5 triệu đồng.
Trưa ngày 15/10/2009, phát hiện ông Sỹ đi xe máy đang trên đường về, cả nhóm bám theo. Đến đường Hai Bà Trưng (quận 1), chúng áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Sỹ. Do vết thương quá nặng, ông Sỹ đã chết trên đường đi cấp cứu. Nhóm gây án bỏ trốn ra Bắc và lần lượt bị bắt.
Với hành vi phạm tội trên, Trưởng, Luân "Con" cùng đàn em đã phạm vào tội "giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, thuê hoặc giết người thuê và có tổ chức với khung hình phạt lên đến tử hình.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.
Tá Lâm