Ngày 26/4, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đỗ Lê Tại (49 tuổi) cùng con trai là Đỗ Lê Trọng (25 tuổi), ở huyện Thường Tín về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tài (34 tuổi, ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín).
Tối 28/11/2010, Tại ăn cơm xong ở nhà người bạn tại Vân Tảo, huyện Thường Tín. Ông ta đèo con trai bằng xe Honda Dream về nhà. Khi đến đoạn cầu vượt Khê Hồi, xã Hà Hồi, Thường Tín, Trọng chuyển sang cầm lái đi vòng vèo đánh võng trên đường.
Lúc này anh Tài đi xe máy đèo vợ và con trai đi phía sau cùng chiều với Trọng. Anh Tài thấy vậy đi vượt lên, khi ngang qua xe Trọng, anh Tài nói: "Đi như chúng mày thì đâm đầu vào ôtô chết đi". Sau đó, anh Tài rẽ phải đi vào thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi. Trọng đèo bố rẽ phải vào thôn Hòa Lương, xã Hà Hồi.
Bố con bị cáo Tại trước vành móng ngựa. |
Trong lúc đó, nghe anh Tài nói vậy, đi được khoảng 30m, Tại bảo con: "Quay xe lại, đuổi theo xem con nhà nào mà ăn nói láo vậy". Trọng liền quay xe lại đuổi theo anh Tài. Khi tới gần, Trọng ép xe anh Tài dừng lại. Tại xuống xe đến gần nói với anh: "Mày không biết tao là ai à? Sao mày dám chửi tao". Anh Tài nói lại liền bị Tại xông vào tát.
Anh Tài chống đỡ khiến hai bên giằng co nhau. Vừa đánh người, Tại vừa hô: "Đánh chết mẹ nó đi". Nghe bố hô vậy, Trọng cũng xông vào đấm, đá, đạp nạn nhân. Anh Tài tự vệ bằng cách đạp mạnh làm Trọng bật ra phía sau. Trong lúc xô xát, Trọng rút con dao bấm để trong túi áo rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng anh Tài.
Thấy chồng bị tấn công, chị vợ hô hoán, kêu cứu. Một số người nhà ở gần đó đã chạy ra can ngăn. Anh Tài bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó. Trọng liền đuổi theo và tận trong giường. Thấy gã côn đồ vẫn lăm lăm con dao trong tay, anh Tài giằng co nhưng do bị đâm trước đó, anh đuối sức.
Trọng đè anh xuống giường rồi dùng dao đâm tiếp vào đầu, ngực, bụng anh. Mọi người can Trọng ra. Còn Tại bị nhiều người ngăn cản, lôi ra xa nên không đuổi đánh anh Tài được. Sau khi gây án, Trọng và Tại bỏ chạy. Nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại cơ quan điều tra, hai bị can Trọng và Tại đã thành khẩn nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, xin được bồi thường gia đình bị hại 40 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại đề nghị xử lý nghiêm khắc bố con kẻ côn đồ, và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ngày 10/3, vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng Tòa đã hoãn vi thân nhân bị hại không có mặt. Tiếp đến, ngày 22/3, Tòa tiếp tục mở phiên xử rồi hoãn vì vợ và mẹ bị cáo vắng mặt. Đến sáng 13/4, những người liên quan đến vụ án đều có mặt tại tòa. Song, HĐXX lại quyết định rời phiên xử vì luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo mới nhận được đơn đề nghị bào chữa đúng một ngày trước khi phiên tòa khai mạc.
Trước vành móng ngựa sáng nay, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi giết người. Trong vụ án, Trọng là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Tài, Tại tham gia đánh và hô hoán, kích động để con trai gây án. Hành vi của hai bố con Tại được xác định có tính chất côn đồ, đuổi cùng giết tận.
Chiều ngày 27/4, sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Tại 20 năm, Trọng tù chung thân về tội giết người.
Việt Dũng