Ngày 15/11, Nguyễn Thạc Dũng (33 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Dũng là anh trai của Nguyễn Thị Ngọc (21 tuổi). Tối muộn 23/9/2008, Ngọc đứng cùng nhóm bạn ở trước cửa bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, thấy Đặng Văn Nam (27 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đi qua. Nam nhìn nhóm bạn của Ngọc, nghĩ những người này có thái độ “khệnh khạng” nên tức tối.
Nguyễn Thạc Dũng trong khi nghe tòa tuyên án. |
Nửa tiếng sau, anh ta quay lại cùng một số người bạn. Cả nhóm cầm điếu cày, chai bia lao vào đánh nhóm Ngọc. Cô gái này đã gọi điện cho anh trai đến giải quyết. Nam nghe được cuộc điện thoại của Ngọc liền hô cả hội về nhà lấy đao, dao chọc tiết lợn...
Cùng lúc này, Dũng nhận được điện thoại của em gái liền đến hiện trường mang theo khẩu K54. Khi thấy Nam định lao vào chém mình, Dũng nổ súng, viên đạn trúng mông đối thủ.
Gây án xong, Dũng bỏ lên nhà người yêu ở Tuyên Quang. Sau đó, anh ta gửi khẩu súng về nhà nhờ người thân mang giao nộp cho cơ quan công an. Ngày 31/5, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, bị hại Nam tổn thương 27% sức khỏe.
Dũng khai, khẩu súng mua ở Lạng Sơn với giá 10 triệu đồng. Anh ta giấu súng ở khu nghĩa trang, khi cần là lấy ra sử dụng.
Xét Nam có lỗi một phần trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Dũng 7 năm tội giết người, 1 năm do mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù.
Việt Dũng