Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Văn Cường (28 tuổi); Phạm Văn Thông (23 tuổi) cùng về tội Giết người; Phạm Văn Hồng (22 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng. Ba bị cáo là anh em ruột, cùng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Theo cáo trạng, đêm 18/2 Phạm Văn Cường cùng với hai em trai và một số người bạn tới khu vực quán karaoke ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Tại đây Phạm Văn Cường đang chạy xe máy thì một người khác chạy xe phía sau bóp còi xin đường. Bực tức vì bị bóp còi, Cường dừng xe cùng với Thông đuổi chém người này nhưng bất thành vì nạn nhân chạy thoát.
Cường cùng với Thông sau đó đi bộ lại trước quán karaoke gây hấn và đánh một số người khác vì cho rằng có quen biết với người đã bóp còi xe, trong số những người bị đánh có cháu Lê Tuấn Kiệt (là con trai anh Lê Trung Tâm, chủ quán karaoke). Hay tin con trai bị đánh, anh Tâm rút một khẩu súng bắn đạn cao su dí vào đầu Thông dọa bắn thì bị Thông đá văng súng.
Nhà chức trách cáo buộc Cường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Tâm dẫn tới tử vong. Còn Thông cướp được khẩu súng của anh Tâm bóp cò nhưng súng không nổ. Phạm Văn Hồng cầm dao chém một nhân viên của quán karaoke, song nạn nhân có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên bị cáo Cường mức án chung thân; Thông 15 năm tù giam về tội Giết người; bị cáo Hồng 2 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo phải đền bù cho gia đình nạn nhân hơn 180 triệu đồng.