Chiều 16/11, sau hơn một tiếng xét xử, nghị án, TAND Hà Nội xác định, tháng 5/2012, Trần Viết Hùng (36 tuổi, cựu nhân viên một ngân hàng) bàn với Thịnh Cường, thuê căn hộ chung cư để bán.
Hùng gặp chị Đỗ Phương Thảo, người môi giới, để thuê căn hộ chung cư ở khu CT5B Văn Khê (quận Hà Đông) với giá 4 triệu đồng/tháng.
Hùng lấy lý do cúng lấy ngày và đề nghị chị Thảo cho mượn chìa khóa căn hộ. Sau đó, anh ta thuê người làm giả một bộ hợp đồng mua căn hộ trên, diện tích 83 m2 mang tên Thịnh Cường.
Ngày 26/7/2013, Hùng dẫn Cường đi xem căn hộ để nhớ vị trí. Qua quan hệ xã hội, Hùng biết vợ chồng anh Hưng, có nhu cầu mua căn hộ nên điện thoại nói về căn hộ trên, người chủ cần bán. Vợ chồng anh này đã nhờ Hùng giới thiệu.
Hùng đã đưa số điện thoại của vợ chồng anh Hưng cho Cường để gọi, hẹn gặp xem nhà. Lúc gặp nhau, Cường giới thiệu căn nhà anh ta mua của một công ty và muốn bán lại giá 800 triệu đồng.
Vợ chồng anh Hưng đồng ý và ký hợp đồng ủy quyền, nhận quản lý và sử dụng căn hộ này. Cường còn viết thêm giấy bán căn hộ cho họ, rồi nhận 800 triệu đồng, đưa cho Hùng 20 triệu đồng, còn giữ lại tiêu xài.
Ba tháng sau, vợ chồng anh Hưng phát hiện căn hộ không phải của Cường, giấy tờ là giả nên gọi điện thoại cho anh ta đòi tiền. Cường và Hùng đã bỏ trốn.
Sau khi Cường bị bắt giữ, năm 2016, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo 12 năm tù, riêng Hùng vẫn bỏ trốn.
Trong thời gian bỏ trốn, Hùng tiếp tục lừa đảo tại Hà Nội và TP HCM. Năm 2017, anh ta bị tòa của hai thành phố này tuyên phạt lần lượt 14 năm và 16 năm tù cùng tội danh Lừa đảo.
Với bản án thứ ba này, tòa tuyên phạt Hùng 10 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định pháp luật với án có thời hạn, Hùng phải chịu mức phạt tổng cộng là 30 năm tù.