17-18 tuổi, học sinh trung học bắt đầu lên kế hoạch du học. Dù được bố mẹ hay nhân viên tư vấn hướng nghiệp, các em thường chọn trường theo tiêu chí “thị trường”, bạn bè giới thiệu hoặc theo khả năng tài chính. Chọn trường ĐH danh tiếng khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dễ khiến học sinh ngại học hoặc không theo kịp chương trình. Chọn trường theo khả năng tài chính thì ngành nghề có thể không phù hợp với năng lực hay sở thích. Chọn ngành “hot” chưa chắc cơ hội việc làm cao.
Thay vì phải chọn một trường ĐH cố định trước khi đi học, học sinh có thể học cao đẳng ngắn hạn rồi chuyển tiếp tín chỉ lên đại học. Với trụ sở tại Melbourne, cao đẳng Unilink cung cấp chương trình đào tạo mới, kết hợp giữa giáo trình học thuật chi tiết với phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học sinh sớm làm quen với môi trường học tập ở đại học. Unilink đi sâu vào 2 ngành đào tạo chính: kinh doanh và CNTT. Tùy theo định hướng nghề nghiệp sau này, học sinh có thể tiếp tục chọn những chuyên ngành đi sâu khi học lên bậc đại học. Học sinh tốt nghiệp Unilink sẽ có cơ hội lựa chọn vào học một trong 12 trường đại học tại Australia(ĐH Bond, CSU, Deakin, Edith Cowan, Flinders, Grffith, La Trobe, Murdoch, Newscastle, kỹ thuật Swinburne, kỹ thuật Queensland và kỹ thuật Sydney). Bên cạnh đó, việc hoàn thành khóa học còn giúp học sinh rút ngắn thời gian học tối đa 1 năm với 7 đến 12 môn chuyển tiếp tùy vào quy định của mỗi trường.
Từ năm 2011, việc xin visa đi học cũng trở nên dễ dàng hơn khi chương trình đào tạo đạt được visa AL2. Học sinh không cần chứng chỉ IELTS học sinh vẫn có thể xin visa sau khi chứng minh tài chính một năm ăn học (thay vì 2 năm như trước đây). Unilink luôn dành nhiều suất học bổng hữu nghị trị giá 20% cho học sinh Việt Nam và học bổng 50% học phí cho những bạn có thành tích xuất sắc.
Ngọc Điệp