Bệnh nhân đang mang thai 36 tuần thì lên cơn sốt kéo dài rồi suy kiệt dần. Tại khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cô được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus và chỉ sau 2 ngày nhập viện, thai phụ suy hô hấp, trụy tim mạch, thở yếu.
Trước tình huống thai phụ nguy kịch, các bác sĩ đã quyết định mổ bắt con. Bé gái nặng 2,6 kg được chuyển về khoa dưỡng nhi trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong khi đó, sức khỏe người mẹ yếu dần rồi ngưng thở.
Mọi biện pháp hồi sức tích cực thông thường không giúp lượng ôxy trong máu phục hồi, người bệnh lập tức được chuyển từ khoa Nội hô hấp đến khoa Hồi sức tích cực, nơi có đặt sẵn hệ thống máy trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể, thiết bị này như một lá phổi nhân tạo có thể giúp phục hồi lượng ôxy đang thiếu hụt.
"Vài ngày sau khi chạy máy, tình trạng tri giác của người bệnh bắt đầu cải thiện và sau 35 ngày miệt mài theo dõi kết hợp với chạy máy liên tục, bệnh nhân đã hồi sinh", một bác sĩ trong ê kíp chia sẻ.
Thạc sĩ - bác sĩ Trương Dương Tiển, phó khoa Hồi sức tích cực, cho biết, đến trưa 5/5, dù vẫn còn thở máy vẫn còn được theo dõi chặt chẽ, song sức khỏe của sản phụ đã tạm ổn và thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Đây là một trong 20 trường hợp ngưng tim ngưng thở do suy hô hấp cấp và viêm cơ tim cấp được cứu sống bằng phương pháp mới có tên gọi là Ecmo, tức dùng máy trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể. Ở phương pháp này, các bác sĩ sẽ dẫn máu của bệnh nhân đến máy để tạo ôxy, sau đó đưa máu này vào trở lại cơ thể. "Đây là kỹ thuật cao, là cứu cánh cuối cùng cho người bệnh nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của những người có kinh nghiệm", bác sĩ Tiển nói.
Tại TP HCM, Chợ Rẫy là bệnh viện duy nhất áp dụng phương pháp cấp cứu này. Tuy nhiên chi phí cấp cứu bằng phương pháp Ecmo khá cao và chưa được bảo hiểm y tế thanh toán. Sơ tính, chỉ cần 14 ngày chạy máy, chỉ riêng phần thiết bị, bệnh nhân đã phải chi trả khoảng 80 triệu đồng.
Thiên Chương