Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho biết em bé là con của người phụ nữ 22 tuổi, ở quận 6 (TP HCM). Người mẹ nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ thai 38 tuần tuổi. Sổ khám thai ở một cơ sở y tế khác trước đó ghi nhận bé có tình trạng dây rốn quấn cổ.
Tại khoa Sản bệnh, thai phụ và thai nhi được theo dõi. Tình hình sức khỏe cả mẹ lẫn con hoàn toàn ổn định, tuy nhiên đêm 8/11 (tức 3 ngày sau khi nhập viện), trong lúc đo tim thai, nữ hộ sinh phát hiện tim thai đập chậm bất thường nên loan báo cho toàn êkíp trực.
Cảm nhận được thai nhi đang bị ngạt và yếu dần, trước tình huống sinh tử, các bác sĩ đã lập tức chỉ định mổ tối khẩn với hy vọng cứu được thai nhi. Còi báo động đỏ nội viện được khởi động. Toàn bộ các bác sĩ, nữ hộ sinh của các khoa liên quan đến cuộc mổ có mặt trong chưa đầy một phút.
"Mọi thứ được tiến hành nhanh chóng và chỉ trong chưa đến 10 giây, chúng tôi đã đưa em bé ra ngoài thành công. Đó là bé trai nặng 3 kg và đây cũng là một trong những trường hợp mổ bắt con trong thời gian ngắn nhất mà chúng tôi từng thực hiện", Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Viết Thắng, phó trưởng khoa Cấp cứu hồi sức chống độc tích cực, trưởng tua trực, phẫu thuật viên chính, cho biết
Cũng theo bác sĩ Thắng, trong khi mổ, ông và êkíp ghi nhận em bé có dấu hiệu ngạt, cổ bị dây rốn quấn 4 vòng. Ngay sau khi được tháo dây rốn, bé được đưa đến phòng dưỡng nhi. Đến chiều 10/11, sức khỏe của bé đã ổn định. "Bé có bị thiếu oxy não do ngạt nhưng may mắn chưa quá nghiêm trọng", bác sĩ Thắng nhận định.
Bác sĩ Thắng cũng cho biết đây là trường hợp bị quấn nhiều vòng hiếm gặp bởi thông thường các bé chỉ bị quấn từ 1 đến 2 vòng. Chỉ cần xử trí chậm khoảng một phút thì em bé có thể đã không qua khỏi. Còn theo bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, phó giám đốc bệnh viện, nếu nữ hộ sinh không phát hiện kịp thời nhịp tim thai nhi chậm và không có hệ thống báo động đỏ, em bé chắc chắn đã qua đời.
Nhận xét về hiện tượng dây rốn quấn cổ thai nhi, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, trưởng khoa Sản bệnh Bệnh viện Hùng Vương, cho biết dây rốn nối mẹ với thai nhi và giữ chức năng nuôi máu cho thai nhi. Dây rốn thường dài khoảng 60 cm. Từ tuần thứ 20, bằng siêu âm, thai phụ đã có thể xác định có bị dây rốn quấn cổ hay không. Nếu trước tuần thứ 30 không gặp hiện tượng này thì em bé chắc chắn sẽ không bị nữa vì khi đó bào thai đã chật.
Với những thai nhi bị dây rốn quấn cổ, giai đoạn sắp sinh, thai nhi cần theo dõi để đánh giá và có hướng xử lý kịp thời. Cảm nhận và đếm cử động thai là cách giúp mẹ phát hiện con bất thường để kịp đến bác sĩ để được tư vấn và xử trí.