Suốt đêm qua và rạng sáng nay (18/8), hàng nghìn hộ dân ở xã Thiệu Dương buộc phải sơ tán do nước sông Chu dâng cao. Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương Nguyễn Anh Tuấn cho hay đến 11h, toàn xã đã có 2.200 hộ dân với 7.100 nhân khẩu ở 7/10 thôn phải di chuyển đến nơi an toàn. Phương án di dân được thực hiện tại chỗ, các hộ có nhà cao tầng di dời người và tài sản lên tầng trên, còn những nhà chỉ có nhà cấp bốn ở vùng thấp thì di chuyển vào tránh trú tại các trường học trong nội đê. Ngoài Thiệu Dương, nhiều hộ dân ở các xã Thiệu Khánh, Hoằng Anh, Hoằng Long và phường Đông Hải, phường Tào Xuyên cũng được sơ tán. Thuyền, bè mảng trở thành phương tiện chính giúp người dân Thiệu Dương di chuyển trong những ngày bão lũ. Không chỉ người, vật nuôi cũng được đưa lên thuyền để tới nơi trú tránh. Nước lên nhanh lại vào thời điểm đêm tối nên việc sơ tán người và tài sản của người dân gặp khó khăn. "Giờ khổ nhất là thiếu nước sạch, thiếu lương thực nên chúng tôi phải ăn tạm mì tôm", ông Trường Văn Viết (86 tuổi, ở thôn 8, xã Thiệu Dương) cho hay. Dòng nước đục ngầu dâng lên sát mép thềm một ngôi nhà xây ở Thiệu Dương. Lê Hoàng