Julie McCabe mất vì dị ứng thuốc nhuộm tóc. Ảnh: Supplied |
Bà mẹ 38 tuổi, hiện sống cùng chồng và hai con tại Keighley, hạt West Yorkshire (Anh), đột nhiên khó thở, suy tim và tổn thương não sau khi dùng thuốc nhuộm tóc. Các bác sĩ dự đoán cô chỉ có 8% cơ hội sống sót. Và cuối cùng, Julie đã qua đời hôm 22/11 tại bệnh viện. Gia đình cô cho rằng chính chất paraphenylenediamine (PPD) - một hóa chất được tìm thấy trong thuốc nhuộm tóc - là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dị ứng này. Những người thân trong nhà quá đau buồn và không biết nói gì trước sự ra đi của cô.
Hiện vẫn chưa có bằng chứng để khẳng định chính xác ảnh hưởng của loại thuốc nhuộm tóc L’Oreal đối với Julie nhưng các bác sĩ chăm sóc cho cô đã yêu cầu được kiểm tra đôi găng tay và bộ dụng cụ mà bà mẹ này dùng để nhuộm tóc. Ngoài ra Công ty L’Oreal cũng đề nghị giúp đỡ các nhân viên y tế bằng việc cung cấp thông tin và tiến hành một cuộc điều tra.
Vào cái ngày định mệnh ấy, sau khi tự nhuộm tóc cho mình được 20 phút, cô Julie bắt đầu cảm thấy khó thở. Bố của cô, ông Keith Miller, 63 tuổi, buồn rầu nói: "Sau khi nhuộm xong, con bé quay sang nói với chồng rằng nó cảm thấy không khỏe và không thở được". Russell (chồng của Julie) lập tức đưa vợ tới viện nhưng tim của con bé đã ngừng đập trên đường đi".
Hiện tại người nhà bà mẹ xấu số đã kêu gọi cấm sử dụng thành phần PPD trong thuốc nhuộm tóc tại nhà. "Tôi không muốn bi kịch này xảy ra với vợ hay con của bất kỳ một ai khác nữa", ông Miller tâm sự.
Chuyên gia tư vấn về đầu tóc Brian Plunkett, người đã hơn 10 năm nghiên cứu về thuốc nhuộm tóc, nói với Sunday Express: "Đây thực sự là một bi kịch và chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện với gia đình nạn nhân trong một năm qua. Tình trạng dị ứng với thuốc nhuộm tóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào và kiểm tra phản ứng của da đầu với màu thuốc trước khi nhuộm là rất cần thiết. Các nhà sản xuất cần lưu ý nâng cao nhận thức này cho người sử dụng, đồng thời cải tiến quy trình thử nghiệm".
Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy nếu thành phần chất PPD được sử dụng nhiều trong thuốc nhuộm tóc thì nó có thể dẫn đến tỷ lệ ung thư bàng quang cao. Theo luật của Liên minh châu Âu thì chất PPD có trong các sản phẩm thuốc nhuộm ở Anh không được phép vượt quá 6%.
Theo Herald Sun, chất PPD có tác dụng giúp tóc lên màu đẹp và lâu phai.
Hướng Dương