Xu, tên của người đàn ông, đã ra lệnh cho 14 người tiến hành vận chuyển phần thi thể đã được chia làm nhiều phần của con hổ tới khách sạn của ông ta ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Khâm Châu cho biết. Sau đó, Xu dùng phần thịt hổ này để thiết đãi bạn bè. ‘
Kết quả điều tra cho thấy Xu đã tận mắt chứng kiến cái chết của một con hổ vì điện giật ở thị xã Long Môn, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, vào tháng 3/2013. Hai con hổ khác cũng bị giết theo cách tương tự vào ngày 21/4 và 20/5/2013. Tại hiện trường, Xu đã mua thịt, xương, nội tạng và máu của con hổ.
Xu khai với cảnh sát rằng anh ta đã mua 3 con hổ trên với giá 440 .000 tệ (gần 71.000 USD) một con. Nguồn gốc của những con vật này hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên chúng bị nghi ngờ là vào Trung Quốc theo đường dây buôn lậu.
Theo Xinhua, Xu bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra một video quay cảnh anh ta chứng kiến cái chết của con hổ đầu tiên. Khi tiến hành kiểm tra tại nhà Xu, cảnh sát tìm thấy xương và thịt động vật, sau đó được xác định là của tắc kè và rắn hổ mang. Chúng đều là những con vật hiếm và cần được chính phủ bảo vệ theo luật Trung Quốc.
Ngày 30/4/2014, Tòa án Nhân dân quận Qinbei kết án Xu 13 năm tù vì vận chuyển trái phép các loài động vật hiếm. 14 người khác có liên quan nhận án tù từ 5 đến 6 năm rưỡi.
Hôm 29/12/2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Khâm Châu bác bỏ đơn kháng cáo của Xu và vẫn giữ nguyên bản án của phiên tòa trước đó.
Hướng Dương