Bác sĩ Lưu Duy Duân, khoa Ngoại - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Hải nhập viện trong tình trạng dương vật bị tổn thương nghiêm trọng. "Siêu âm mạch máu cho thấy, một bên thân dương vật đã bị gãy", bác sĩ Duân nói.
Bệnh nhân Hải thừa nhận, hôm ấy thay vì gần nhau như bình thường, bà xã anh lại đòi đổi tư thế. "Cô ấy ngồi lên người tôi, trong lúc cao hứng cô ấy không dừng lại. Tôi thấy nhói lên rồi không tiếp tục được nữa", bệnh nhân cho biết.
Quá nhiệt tình trong ân ái có thể gây tổn thương "cậu nhỏ". Ảnh minh họa. |
Chiều 25/2, một tuần sau khi được phẫu thuật nối lại dương vật, anh Hải cho biết không ngờ "cú lắc mạnh mông" của bà xã đã gây hậu quả nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, khoảng 2 tuần sau phẫu thuật, anh Hải mới có thể hoạt động tình dục bình thường.
Cùng gặp sự cố như anh Hải, anh Vũ Tuấn Cường (35 tuổi, ở Bình Tân, TP HCM) phải vào bệnh viện Bình Dân cấp cứu. Bệnh nhân này cho biết, vì quá hưng phấn trong lúc ân ái anh đã yêu cầu người yêu đổi tư thế để ngồi lên người mình. "Không may khi tôi và cô ấy yêu nhau chừng 5 phút thì tôi nghe một tiếng "cốc" kèm theo đau nhói. Hai ngày sau thì dương vật sưng to", anh Cường nói.
Bệnh nhân Cường cho hay, anh và người yêu thường xuyên gần nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố tương tự. "Có lẽ hôm đó do tôi cứ yêu cầu cô ấy 'nhiệt tình' hơn nữa nên chỗ ấy quá sức chịu đựng".
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, nguyên Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân), hầu như tháng nào bệnh viện cũng có trường hợp nhập viện vì gãy dương vật. "Điểm chung là tất cả các trường hợp đều hoạt động tình dục quá hưng phấn và đa phần trường hợp gãy đều do tư thế phụ nữ ngồi trên, còn gọi là tư thế cưỡi ngựa", ông Như nói.
Cũng theo bác sĩ Như, dương vật gãy thường sưng to và gây đau nhức và nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng khiến cong vẹo hoặc hoại tử.
"Việc thay đổi tư thế trong sinh hoạt tình dục không phải là điều đáng lên án, tuy nhiên để tránh tai nạn đáng tiếc cho cậu nhỏ, các cặp tình nhân hay vợ chồng cần chú ý không nên quá hưng phấn và xem thường khả năng chịu đựng của cậu nhỏ", ông Như nói.
Các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu cũng cho rằng, để sớm hồi phục nếu chẳng may bị tổn thương, bệnh nhân nên đến ngay bệnh viện để được điều trị.
Song Nghi