Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) qua đời ở bệnh viện Bern, Thụy Sĩ, sáng 18/8, hai cộng sự thân cận của ông Annan cho biết, theo Reuters. Vợ và ba người con của ông Annan cũng có mặt trong những giây phút cuối đời của ông.
Thông cáo trên tài khoản Twitter Kofi Annan miêu tả ông là "chính khách toàn cầu", người đã dành cả cuộc đời mình đấu tranh cho một thế giới hòa bình và công bằng hơn.
Không lâu sau khi thông tin về sự ra đi của ông Annan được công bố, Twitter của các tổ chức và chính khách đồng loạt đăng lời chia buồn. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đăng thông báo trên Twitter: "Hôm nay (18/8), chúng tôi tiếc thương khi mất đi một người vĩ đại, một nhà lãnh đạo và một người có tầm nhìn: Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan".
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair bày tỏ cảm xúc sốc và đau buồn trước cái chết của ông Annan. "Ông ấy là một người bạn tốt tôi đã gặp cách đây nhiều tuần. Ông Kofi Annan là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một chính khách chân chính và một đồng nghiệp tuyệt vời. Ông được mọi người tôn trọng và sẽ được nhớ đến. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà Nane và gia đình", ông Blair viết.
Ông Annan chào đời ở thành phố Kumasi, Ghana, ngày 8/4/1938 và là tổng thư ký đầu tiên vươn lên từ nhân viên Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao người Ghana là Tổng thư ký của LHQ giai đoạn 1997-2006, và cùng với LHQ, ông giành giải Nobel Hòa bình năm 2001.
Ông Annan gia nhập hệ thống LHQ năm 1962, với công việc của một nhân viên hành chính văn phòng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông sau đó phục vụ trong Ủy ban Kinh tế châu Phi ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia; Lực lượng Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc tại thành phố Ismailia, Ai Cập; Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Geneva, Thụy sĩ, và một vài cương vị chủ chốt tại các trụ sở chính ở thành phố New York, Mỹ.
Ông cũng là thành viên của The Elders, một nhóm các nhà lãnh đạo toàn cầu hoạt động vì nhân quyền ra đời năm 2007. Năm 2013, ông trở thành chủ tịch của tổ chức này.
Cựu tổng thư ký LHQ thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và một vài ngôn ngữ của người châu Phi.
Hà Phương