Bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết bệnh nhân được chuyển đến từ Đồng Tháp trong tình trạng thực quản bỏng nghiêm trọng. Trước đó bé được điều trị tại một bệnh viện ở địa phương nhưng không hiệu quả.
Người nhà cho biết, chuẩn bị đám giỗ, gia đình định làm bánh và nước tro tàu là một trong những nguyên liệu. Do dung dịch này chứa trong chai nhựa giống thức uống nên bé tưởng nhầm nước và uống.
"Khi chúng tôi thăm khám, miệng, vòm họng và thực quản của bé đã bỏng rộp hoàn toàn. Điều này chứng tỏ bé phải uống một lượng lớn", bác sĩ Sơn nói.
Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp bảo vệ dạ dày, chống dính từ chỗ bỏng, chống nhiễm trùng và đặt stent thông thực quản. Tuy nhiên, thực quản của bệnh nhân có dấu hiệu hẹp dần. Đến sáng ngày 9/10, bệnh nhi đã ba lần đặt ống thông thực quản, song do tình trạng tổn thương quá nghiêm trọng nên ống dẫn thức ăn từ miệng xuống dạ dày luôn có xu hướng co rúm và teo nhỏ.
Nước tro tàu (KOH) thường được dùng trong chế biến thực phẩm với tác dụng làm giòn bánh. Nước tro lấy từ tro củi tự nhiên ít gây hại, tuy nhiên nước tro tàu hóa học có thể gây bỏng thực quản nếu uống nhầm. Triệu chứng thường thấy là nóng rát miệng, bỏng dộp môi, lưỡi, miệng, họng và cả thực quản. Nếu uống lượng lớn, vết bỏng sẽ làm chít hẹp lòng thực quản.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi năm có khoảng 15 trường hợp do uống nhầm hóa chất thế này, trong đó có nước tro tàu. Thời gian điều trị cho tai nạn này thường kéo dài và nguy cơ di chứng suốt đời là rất cao.
Thiên Chương