Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện ở tỉnh Bình Dương trong tình trạng khó thở, toàn thân tím tái, nổi mề đay ở nhiều vị trí khác nhau. Do bệnh trạng nguy kịch, bé ngay lập tức được chuyển lên tuyến trên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), các bác sĩ ghi nhận bé có biểu hiện của tình trạng sốc phản vệ. Theo lời của phụ huynh, trước khi bệnh nhi lờ đờ tím tái, mẹ bé đã cho bé ăn cháo nấu với cá lóc. "Không lâu sau khi ăn, tôi thấy con mình lịm dần", người mẹ nói.
Trước tình huống xấu, các bác sĩ đã lập tức cho bệnh nhi thở máy và điều trị chống sốc tích cực. "Phải mất nhiều giờ sau đó, tình trạng sức khỏe của bé mới có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải được hỗ trợ hồi sức và theo dõi chặt chẽ", một bác sĩ nói.
Cũng theo các bác sĩ, đây là trường hợp sốc phản vệ sau khi ăn cháo cá lóc hy hữu bởi thịt cá lóc là thực phẩm quen thuộc và ít có ghi nhận gây phản ứng sau khi ăn. "Chưa thể xác định chính xác cháo cá lóc hay nguyên nhân nào khác đã khiến bé rơi vào tình trạng như vậy. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng cơ địa của bé dị ứng với loại thức ăn này".
Ghi nhận từ các bác sĩ khoa cấp cứu và hồi sức chống độc, cơ thể của mỗi người có thể dị ứng và phản ứng lại với một số nhóm thực phẩm khác nhau. Chính vì thế, trong khi cho các bé ăn dặm hoặc lần đầu cho bé ăn thức ăn lạ, phụ huynh cần cẩn trọng bằng cách cho bé ăn với số lượng ít để chờ xem phản ứng trước khi cho bé ăn nhiều hơn.
Thiên Chương