Mẹ bé cho biết, trong lúc ăn cháo cá thì bé bị sặc rồi ho liên tục nhiều ngày. Tại các phòng khám ở địa phương, bé được chẩn đoán viêm phế quản tuy nhiên uống thuốc vẫn không bớt ho. “Gần một tháng mà bé vẫn không khỏi. Đến khi thấy con thở khó, tôi lo quá nên đưa về TP HCM tìm cách chữa trị”.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi vẫn ho sặc sụa từng tràng liên tiếp, nghi ngờ hóc dị vật, các bác sĩ tiến hành chẩn đoán hình ảnh nhưng kết quả chụp X-Quang ngực không ghi nhận bất thường.
“Trước tình huống bệnh nhi tiếp tục khó thở, chúng tôi quyết định hội chẩn cùng chuyên khoa Tai mũi họng và cho chụp CT scanner ngực thì phạt hiện hai mảnh mờ dị vật trong đường thở”, một bác sĩ khoa cấp cứu cho biết.
Bằng phương pháp nội soi, việc dò tìm được thực hiện sau đó. “Hai mảnh xương cá được phát hiện cắm sâu vào đường thở. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bé ho kéo dài”, một bác sĩ nói.
Cũng bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã dùng một thiết bị gắp chuyên dụng đưa hai mảnh xương cá dài gần 2 cm ra bên ngoài. Sau phẫu thuật, bệnh nhi lập tức chấm dứt cơn ho và không còn khó thở.
Thường xuyên tiếp nhận trẻ bị hóc dị vật đường thở, các bác sĩ khuyên phụ huynh khi nấu cháo cá hoặc xương heo cần chú ý tách xương thật kỹ. Khi cho trẻ ăn cần tránh những lúc trẻ khóc hoặc cười đùa. Nên đút chậm từng muỗng, không nên quá nhồi nhét liên tiếp.
Trong trường hợp bé bị sặc thức ăn sau đó ho kéo dài thì nên đến bệnh viện có đủ thiết bị để được chẩn đoán và điều trị sớm.
Thiên Chương