Chiều 21/8, ông Nguyễn Văn Sơn (quê Bạc Liêu) vào thăm con dâu sinh tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Một lúc sau ông ra hành lang châm điều thuốc hút thì bảo vệ tên là Tám tới nhắc nhở. Tuy nhiên, ông Sơn vẫn cầm điếu thuốc trên tay liền bị anh bảo vệ đá phăng rơi xuống đất.
Ông Sơn nói: “Anh làm gì mà ghê vậy” rồi đi vào phòng thăm con. Một lúc sau ông quay ra cửa thì bảo vệ Tám đi tới hỏi: “Giờ ông muốn gì?” rồi xông vào đánh. Lúc này có thêm 5 bảo vệ chạy tới tiếp ứng. Thấy cha bị đánh bất tỉnh, anh Nguyễn Văn Hồ (đang chăm vợ tại bệnh viện) chạy tới ngăn cản thì nhóm người này xông vào dùng dùi cui đánh. Biết không thể chống đỡ được, anh Hồ liền bỏ chạy, được một đoạn thì nhóm bị bảo vệ bao vây đánh gục.
Anh Hồ (trái) và mẹ bị nhóm bảo vệ tấn công vẫn còn đau ở đầu. Ảnh: Vũ Vũ. |
Bà Mai Thị Hằng (mẹ anh Hồ) chạy tới ôm con để đỡ đòn cũng bị bảo vệ đá vào đầu, ngực ngất xỉu. Đúng lúc ông Sơn tỉnh lại liền đưa vợ vào phòng cấp cứu. Anh Hồ cũng được những người ở bệnh viện đưa vào phòng. Hơn 1h đồng hồ, hai mẹ con bà Mai đã hồi tỉnh.
Ngày 22/8, trao đổi với phóng viên Ngoisao.net, bác sĩ Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện cho biết, những bảo vệ được thuê từ công ty TNHH Một thành viên dịch vụ Bảo vệ An ninh được hơn 2 tháng. Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã báo lên công an phường Tân Biên (TP Biên Hòa) để có hướng giải quyết.
Giám đốc công ty Bảo vệ An ninh, Nguyễn Thành Đông xác nhận: "Bảo vệ đánh người là sai, phía công ty sẽ nghiêm khắc xử lý. Trước mắt, công ty tạm đình chỉ công việc đối với 6 bảo vệ có liên quan đến việc xô xát gia đình ông Sơn. Tôi thay mặt công ty thành thật xin lỗi gia đình anh Sơn về hành động không thỏa đánh của nhân viên mình. Chúng tôi xin khắc phục những hậu quả”.
Chiều 22/8, ông Sơn cùng vợ và con đi khám lại để kiểm tra vết thương. Hiện bà Hằng vẫn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, những vết bầm tím trên đầu vẫn còn đau nhức. Tuy nhiên, gia đình ông Sơn vẫn đồng ý với việc xin lỗi và bồi thường từ phía bảo vệ.
Theo ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng công an phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, ngay sau khi sự việc xảy ra phía công an đã kịp thời giải quyết và có cuộc họp 4 bên: Gia đình nạn nhân, công ty bảo vệ, bệnh viện và công an phường. Phía gia đình nạn nhân đồng ý với việc công ty bảo vệ bồi thường thuốc men, khám chữa bệnh. Hiện công an đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý.
Vũ Vũ