Sụp mi là sự sa xuống của mi trên thấp hơn so với vị trí bình thường của nó, cơ nâng mi yếu hoặc mất chức năng, khả năng đóng mở mắt hạn chế khe mi hẹp khi mở mắt làm mất nếp gấp mi trên (bình thường bờ mi trên phủ rìa cực trên của giác mạc 1-2 mm). Nguyên nhân sụp mi: Có thể do tổn thương thần kinh, tổn thương cơ, chấn thương, tuổi già...Còn lại chủ yếu là sụp mi do bẩm sinh (chiếm 75% các trường hợp sụp mi). Có thể gặp sụp mi bẩm sinh đơn thuần hay sụp mi bẩm sinh kết hợp với lác, nhược thị, sụp mi bẩm sinh do liệt dây thần kinh…
Phẫu thuật cắt mí mắt thông thường hay tạo mí theo phương pháp Hàn Quốc đều không giải quyết được tình trạng này. Để có thể cải thiện hình thức mi mắt trong trường hợp trên có thể sử dụng kỹ thuật treo tĩnh mi trên hoặc thu ngắn cơ nâng mi… Mỗi loại phẫu thuật có ưu, nhược điểm riêng và được chỉ định cho từng trường hợp cụ thể. Khi độ sụp mi ít, chức năng cơ nâng mi tốt thì kết quả phẫu thuật khả quan. Khi sụp mi nặng, chức năng cơ yếu thì kết quả đạt được thường kém. Tuy nhiên cũng có thể có một số biến chứng như: sụp mi tái phát, co mi trên do điều chỉnh quá mức, mi trên bị lộn ra ngoài, bờ mi trên không cân đối...
Tuổi phẫu thuật phụ thuộc vào sức khoẻ, phương pháp mổ, tình trạng thị lực và khả năng bù trừ của khuôn mặt. Do đó cần khám và đánh giá cụ thể.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội
23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 3945 4548
Email: vienthammyhanoi@fpt.vn
Web: http://vienthammyhanoi.com.vn/vi/default.aspx
H.C