Vượt qua những thí sinh tài năng, 8 gương mặt xuất sắc sẽ cùng nhau bước vào vòng bán kết kịch tính. 4 cặp đấu được công bố cũng tạo nhiều gay cấn: Lệ Ngọc đối đầu Huy Luân, Hải Châu gặp Xuân Hiển, Quốc Thiên tranh tài cùng Ngọc Minh và nhóm Dòng Thời Gian sẽ quyết chiến với nhóm It’s Time.
Với quyết tâm trở thành người chiến thắng, cả Ngọc Minh và Quốc Thiên đều muốn chứng tỏ khả năng âm nhạc phong phú trong đêm thi bán kết: Ngọc Minh hát rock và Quốc Thiên hát blue-jazz. Chọn ca khúc Cỏ và mưa, Quốc Thiên đang dần khẳng định phong cách âm nhạc đa dạng của mình sau những bản pop như Xin chào xin chào, ballad như Lạc hay electronic pop như Bay trong các đêm thi vừa qua. Mạnh dạn thể nghiệm phong cách mới ngay trong vòng thi kịch tính nhất, Quốc Thiên tuy đã có sự mạo hiểm lớn nhưng nếu thành công thì con đường hướng đến giải thưởng hơn nửa tỷ đồng đang rộng mở chờ anh.
Để “đối phó” với Quốc Thiên, Ngọc Minh cũng thay đổi hình tượng đã theo đuổi từ đầu cuộc thi đến giờ - tạm biệt thể loại trữ tình và thử sức với rock. Ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã được Ngọc Minh chọn lựa trong đêm thi “một mất một còn” này. Với chất giọng trầm, có độ gằn và chất nổi loạn, Ngọc Minh được đánh giá khá phù hợp với rock. Anh sẽ là đối thủ mà Quốc Thiên không thể xem thường. Cuộc chiến giữa Quốc Thiên và Ngọc Minh đang rất được chờ đợi bởi cả 2 đều là những tên tuổi nổi danh từ cuộc thi Vietnam Idol. Đặc biệt tại cuộc thi này, Ngọc Minh và Quốc Thiên đều có quyết tâm chiến thắng rất lớn, vì thế họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực để được vào chung kết.
Cùng sở hữu chất giọng đầy cảm xúc, cùng hát tình ca và cùng loại được những đối thủ tiềm năng bậc nhất của cuộc thi, những điểm chung này đã đưa Lệ Ngọc và Huy Luân gặp nhau tại vòng bán kết. Là một giọng ca “có thanh có sắc”, Lệ Ngọc chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và ban giám khảo. Không chỉ có ngoại hình sáng sân khấu, Lệ Ngọc còn có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và luôn chọn những bài hát được lòng công chúng. Cô gái thông minh này một lần nữa sẽ làm khán giả ngạc nhiên khi quyết định cover ca khúc Lặng thầm một tình yêu. Trong vòng loại, Lệ Ngọc từng nói cô thích thể loại R&B nhưng trong suốt những vòng thi vừa qua, cô luôn chọn bài phô được chất giọng da diết của mình. Đêm thi bán kết này chính là lúc Lệ Ngọc được thử thách bản thân.
Sau khi thắng Thùy Linh sít sao, Huy Luân không mạo hiểm với dòng nhạc không phải sở trường nữa mà quyết định quay về với dòng nhạc xưa đã giúp anh bước qua vòng loại thuận lợi. Ca khúc Hẹn hò của nhạc sĩ Phạm Duy là một bài hát khó, nhưng với lợi thế chất giọng trầm lắng, cách xử lý bài hát đầy tình cảm, Huy Luân sẽ là một đối thủ ngang tài ngang sức với Lệ Ngọc. Trận tranh tài của cặp đôi “trai tài gái sắc” này sẽ mang đến một không gian âm nhạc sâu lắng và tha thiết cho khán giả yêu nhạc.
Vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng của bảng đấu học sinh – sinh viên, đánh bại các đàn anh đàn chị đến từ bảng Trung Niên, Hải Châu và Xuân Hiển mang về những chiến thắng lừng lẫy nhờ tài năng thiên phú chưa hề qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào. Sau những bản pop-rock tại vòng loại, rock ở đêm tứ kết, Hải Châu đã chọn dòng nhạc blue-jazz để thi thố với đối thủ Xuân Hiển – vốn có thể hát đa dạng các thể loại. Mượn của Lưu Thiên Hương không phải ca khúc quá khó với một người học nhạc, nhưng với Hải Châu thì thật sự là thử thách. Tuy vậy, cô gái nhỏ này đã luôn làm người xem ngạc nhiên từ đêm thi này qua đêm thi khác nhờ chất giọng biến hóa và đầy nội lực.
Trong khi đó, Xuân Hiển lại hát thể loại pop-rock – thể loại sở trường của đối thủ Hải Châu dự đoán sẽ tạo nhiều bất ngờ thú vị. Chọn ca khúc Trở về, Xuân Hiển dường như muốn thoát khỏi danh xưng “bản sao Hà Anh Tuấn” để khẳng định tài năng của bản thân.
Là những gương mặt xuất sắc của bảng đấu Nhóm ca, sau 2 đêm thi tứ kết, Dòng Thời Gian và It’s Time lại gặp nhau trong trận quyết đấu hấp dẫn. Vẫn chọn thể loại an toàn là opera-pop, nhưng ca khúc Dòng Thời Gian chọn lần này lại là My heart will go on – một bài hát nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi diva Celine Dion. Đây sẽ là thử thách lớn dành cho Dòng Thời Gian. Ngược lại, ban nhạc underground phong cách acoustic It’s Time lại chọn ca khúc Nếu chỉ sống một ngày, có thể loại regage khá lạ nhưng lại phù hợp với chất giọng của 3 thành viên trong nhóm. Cuộc đối đầu của Dòng Thời Gian và It’s Time sẽ khiến ban giám khảo đau đầu bởi sự khác biệt lớn trong phong cách âm nhạc của họ.
Đêm bán kết của “Tôi là người chiến thắng – The winner is” được truyền hình trực tiếp vào 21h thứ 7, ngày 3/8 trên kênh HTV7, Giải Trí TV và kênh 1 đài PTTH Hà Nội. Chương trình do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank.
Phương Thảo