>> Long Kan 'bay' cùng nhan sắc Việt
- Gương mặt trẻ măng và vẻ ngoài thư sinh như sinh viên mới ra trường khiến anh gặp khó khăn gì trong những ngày mới vào nghề đạo diễn thời trang?
- Tôi tưởng mình đã chững chạc hơn nhiều rồi chứ! (cười). Trước đây, tôi biết hình dung của mọi người về cái tên Long Kan thông qua các bộ ảnh thời trang trên tạp chí là sự chỉn chu và từng trải. Nhưng khi tiếp xúc với tôi lần đầu ai cũng ngạc nhiên thốt lên: "Long Kan trẻ thế này thôi à!". Tuy nhiên qua những gì tôi thể hiện trong công việc thì cũng không khó khăn để thuyết phục mọi người tin tưởng ở mình. Những thành công ban đầu trong lĩnh vực thời trang ít nhiều tạo cho tôi sự tự tin để bước tới.
Đạo diễn Long Kan. |
- Ở tuổi 32 nhưng anh đã tạo được thương hiệu riêng với nhiều chương trình thời trang lớn. Anh có cảm thấy mình quá may mắn khi gặt hái thành công sớm?
- Tôi thấy mình may mắn vì có nhiều cơ hội để thể hiện niềm đam mê, sở thích và biến chúng thành công việc hay lớn hơn là sự nghiệp của mình. Tôi sở hữu nền tảng từ phía gia đình và sự yêu mến, hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp… Đó là những yếu tố may mắn ban đầu còn thành công hay không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân nữa thôi. Và như mọi người đều thấy, tôi đã luôn làm tốt nhất những gì có thể.
- Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, tại sao anh không theo nghiệp kiến trúc sư mà lại chọn trở thành đạo diễn hình ảnh rồi đạo diễn các chương trình, sự kiện?
- Mỗi người có những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời và tôi quyết định chọn ngã rã đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc. Kiến trúc sư là một nghề danh giá có thể cho tôi cuộc sống ổn định nhưng để sống với chính đam mê của mình, tôi chấp nhận thử thách.
- Nghề đạo diễn đòi hỏi phải có những chuyên môn như quay phim, chụp ảnh… và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực nghệ thuật. Anh làm thế nào để có được những kiến thức này khi không được đào tạo bài bản?
- Nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu, sự sáng tạo và đam mê chứ không chỉ đào tạo bài bản là đủ. Nhiều đạo diễn lớn, nổi tiếng ở Việt Nam cũng chẳng qua khóa học chính quy nào nhưng họ vẫn khẳng định tên tuổi qua những chương trình lớn, thậm chí là những giải thưởng danh giá. Bản thân tôi, kiến thức về không gian, âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật, lịch sử văn hóa, nghệ thuật… khi học đại học và kinh nghiệm thực tế về thời trang, nhiếp ảnh trong suốt thời gian gắn bó với các tạp chí Thời trang hay các chiến lược xây dựng thương hiệu, quảng cáo đã giúp tôi hoàn thiện tri thức và đáp ứng nhu cầu của nghề nghiệp.
Ngoài công việc của một đạo diễn, khi cần tôi có thể tự mình thiết kế sân khấu, tự mình phối nhạc hay làm graphic, visual art… Điều quan trọng, tôi tự tin về hiểu biết của mình và luôn học hỏi để có kiến thức tổng quan nhằm chủ động trong công việc. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ ra nước ngoài để học hỏi thêm. Và có thể xuất phát từ những nền tảng rất khác như vậy nên Long Kan cũng tạo ra cho mình một phong cách và vị trí riêng.
Nhiều người bất ngờ khi gặp Long Kan bởi không ai nghĩ anh có vẻ ngoài trẻ măng và phong cách đơn giản, năng động như sinh viên. |
- Lĩnh vực anh đang theo đuổi cũng đòi hỏi phải liên tục đổi mới, sáng tạo mới tồn tại được. Có bao giờ anh rơi vào tình trạng cạn kiệt ý tưởng hoặc thấy mình thất bại nặng nề chưa?
- Sáng tạo nghệ thuật có những khoảnh khắc thăng hoa, có những lúc đều đặn như một cỗ máy đến giờ là chạy. Còn cạn kiệt thì chưa đến nỗi vì tôi còn trẻ, vẫn sung sức mà (cười). Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thất bại cả, có chăng chỉ là cảm giác không hài lòng với chính mình khi chưa thực hiện được những hoài bão, ý tưởng lớn lao hoặc phá vỡ những gì đã trở nên bài bản trong nghệ thuật biểu diễn.
- Là người theo sát các hoạt động trong làng giải trí, anh có bao giờ bị ảnh hưởng bởi phong cách đạo diễn từ thầy mình là Henri Hubbert hay các đồng nghiệp khác và cả những sáng tạo của giới showbiz nước ngoài?
- Thời gian đầu, mọi người luôn có suy nghĩ tôi bị ảnh hưởng bởi phong cách của Henri Hubbert vì một điều đơn giản ông ấy là thầy tôi. Đối với tôi, làm nghệ thuật phải có lòng tự trọng và không ai muốn đứng dưới cái bóng của người khác cả. Những sáng tạo của giới showbiz nước ngoài thật đáng trân trọng, khó có thể nói là không bị ảnh hưởng nhưng không vì thế mà hiển nhiên biến ý tưởng của người khác thành của mình. Chính sự sáng tạo vượt trội của họ là tấm gương để cá nhân tôi tự vận động và sáng tạo theo phong cách riêng, tạo ra chỗ đứng cho bản thân. Biết đâu những sáng tạo của tôi lại ảnh hưởng đến họ đó (cười).
- Anh dự định sẽ gắn bó lâu dài với nghề đạo diễn chương trình hay còn mở rộng phát triển nghề nghiệp sang một lĩnh vực khác?
- Ai khi thành công với lĩnh vực này thì sẽ muốn thử sức sang những lĩnh vực khác. Tôi cũng vậy. Hiện tại tôi đang điều hành công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Long Kan với quyết tâm xây dựng thương hiệu mạnh. Đây không hẳn là một lĩnh vực mới nhưng việc cân bằng giữa nghệ thuật và kinh doanh lại là một sự thử thách lớn đối với tôi. Vừa qua tôi vinh dự được trao giải Top 100 Phong cách Doanh nhân. Tôi nghĩ giải thưởng đầu tiên này đã đánh dấu sự khẳng định của mình trong lĩnh vực mới. Không thể phủ nhận là nghề đạo diễn chương trình cũng cho tôi nhiều thứ quan trọng như: danh tiếng, tiền bạc… và hơn cả là những mối quan hệ tốt đẹp mà tôi luôn trân trọng và gìn giữ.
- Làng showbiz thường có chuyện các nghệ sĩ, người mẫu cạnh tranh, đố kỵ với nhau còn nghề của anh thì sao?
- Tôi không biết những đạo diễn khác thì thế nào nhưng riêng tôi thì thấy mình “không có đối thủ” (cười). Tôi không hiểu khi cạnh tranh, đố kỵ lẫn nhau thì người ta sẽ được gì. Tôi quan tâm đến những người yêu thương tôi hơn là kẻ ghét mình. Bởi xét cho cùng thì những sự động viên, quý mến thực sự mới tạo động lực giúp mình phát triển và làm việc đúng nghĩa chứ không phải sự cạnh tranh hay đố kỵ. Tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những câu chuyện thị phi lúc "nhàn cư vi bất thiện" của giới showbiz. May mắn là dường như những người bạn tôi chơi thân cũng không có thói quen nói xấu người khác, hay ít nhất là họ không nói với tôi.
Nghề đạo diễn thời trang mang lại cho Long Kan danh tiếng, tiền bạc và những mối quan hệ thân thiết trong làng showbiz. |
- Chơi rất thân với diễn viên, người mẫu Bình Minh, anh nhận xét thế nào về bạn mình?
- Tôi và Bình Minh chơi thân với nhau đã hơn 8 năm. Chúng tôi có gắn bó với nhau đến nỗi nhiều người còn nhầm tưởng tôi là quản lý của anh ấy. Giữa tôi và Bình Minh đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên mà để kể hết thì chắc phải viết một cuốn hồi ký mất. Tôi vẫn nhớ những bữa cơm bình dân đạm bạc và gói mì chay hai đứa chia đôi. Nhận xét về Bình Minh thì tôi chỉ có hai chữ "bạn hiền" thôi.
- Được mời đạo diễn đêm trao giải "Ngôi sao của năm" với sự quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của làng giải trí, anh dự định sẽ dàn dựng chương trình thế nào để tạo cảm giác mới mẻ, khác lạ so với các đêm trao giải khác?
- Các "sao" đã quen với những buổi lễ trao giải long trọng, hoành tráng nên lần này tôi muốn mang lại cho mọi người cảm giác ấm cúng, thân mật nhưng dĩ nhiên vẫn không thiếu sự sang trọng và đẳng cấp. Bản thân khách mời sẽ cảm thấy mình tỏa sáng ngay khi đặt chân lên thảm đỏ và tự thấy mình xứng đáng là Ngôi sao của năm. Sẽ có một bàn tiệc dài sang trọng là nơi các nhân vật chính quây quần giao lưu, tham gia những câu chuyện của giới showbiz và ghi lại những bức ảnh thời trang trong buổi đại yến này. Ngoài sự quy tụ của hàng trăm ngôi sao lớn thì tôi tin rằng sự có mặt của các "sao nhí" dễ thương cũng mang màu sắc mới cho chương trình.
- Anh có thể tiết lộ một chút về các tiết mục đặc biệt hoặc "chiêu, trò" sẽ sử dụng để làm điểm nhấn trong sự kiện này?
- Đây không phải là chương trình biểu diễn nên chúng tôi thống nhất không chú trọng đến những chiêu thức, thủ thuật trên sân khấu mà tập trung vào mạch chương trình và tính cảm xúc. Phần chào đón sinh động trên thảm đỏ sẽ do diễn viên Việt kiều Kathy Uyên đảm nhiệm. “Hot boy” Lương Mạnh Hải và siêu mẫu Thu Hằng dẫn chương trình xuyên suốt đưa khán giả qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc từ sôi động đến sự lãng mạn và cả hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc trong mỗi thời khắc trao giải. Những tâm sự của các sao cũng là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình.
Hương Giang thực hiện
Ảnh: L.K.