Người thân của Đơn Dương kể, anh có triệu chứng bị tai biến từ ngày 6/12 nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Khi thấy nhức đầu, tê tay, nam diễn viên đã đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết, anh bị nghẽn tĩnh mạch khiến máu không lên não được và phải phẫu thuật. Sau ca mổ, Đơn Dương nói được ít câu rồi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng bình oxy. Sáng nay, anh không thể cứu chữa được.
Trước khi qua đời, nam diễn viên đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. "Đáng lẽ Đơn Dương đã về từ tháng 10 năm nay nhưng anh quyết định dời lại đến Tết ở được lâu hơn. Trò chuyện với tôi, Dương cũng nói là muốn gặp lại bạn bè cũ như Nguyễn Chánh Tín, Đào Bá Sơn... để hàn huyên vì đã lâu quá không được hội ngộ", đạo diễn Lê Cung Bắc - anh rể Đơn Dương kể.
Diễn viên Đơn Dương. |
Người nhà nam diễn viên cho biết, ý nguyện lúc còn sống của Đơn Dương là được trở về quê hương nên thi hài anh sẽ được hỏa táng tại Mỹ và mang tro cốt về Việt Nam. Hiện tại, em trai và con trai anh chuẩn bị bay sang California, Mỹ để lo việc hậu sự.
Đơn Dương sinh năm 1957 tại Đà Lạt. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn viên bằng một vai nhỏ trong phim Pho tượng của đạo diễn Lê Dân. Sau đó, Đơn Dương được nhiều đạo diễn chú ý và xuất hiện khá nhiều trong các bộ phim khác. Đến năm 1999, bộ phim Ba mùa mà anh tham gia đã nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Sudance.
Đơn Dương để lại dấu ấn trong nền điện ảnh Việt Nam với gần 40 bộ phim thuộc nhiều thể loại như Mê Thảo thời vang bóng (đạo diễn Việt Linh), Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), Canh bạc, Ngõ đàn bà, Dấu ấn quỷ, Lời thề...
Đơn Dương và người vợ thứ hai tại Mỹ. |
Năm 2001 nam diễn viên được vài đạo diễn Hollywood để ý mắt và mời vào đóng phim Chúng ta là những người lính cùng ngôi sao Hollywood Mel Gibson. Anh cũng có một vai khác trong phim Rồng xanh. Hai bộ phim này có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Năm 2003, Đơn Dương sang Mỹ định cư và chưa một lần trở lại Việt Nam. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, năm 2008, ở tuổi 51, nam diễn viên kết hôn với người vợ thứ hai lớn hơn 15 tuổi là bà Mỹ Hạnh tại Mỹ. Anh có hai con trai sinh năm 1986 và 1991.
Hương Giang