Một cảnh trong phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh. |
Theo lời giải thích từ phía Ban tổ chức, do Liên hoan phim Việt Nam diễn ra cách đây không lâu đã có giải phim bình chọn dành cho báo chí nên rất dễ gây nhàm chán nếu Cánh diều vàng cũng tồn tại giải này. Còn lại, hệ thống ganh đua các hạng mục khác của phim truyện nhựa năm nay hoàn toàn như cũ. Ngoài các giải thưởng chính dành cho phim, đạo diễn, diễn viên, Hội điện ảnh sẽ tổ chức cho khán giả bình chọn bộ phim mà họ yêu thích nhất thông qua phiếu thăm dò.
Mặc dù điện ảnh Việt Nam năm qua được đánh giá là rất sôi động nhưng cuối cùng chỉ có 8 phim truyện nhựa tham gia giải Cánh diều vàng. Ngoài các phim quen thuộc như Đừng đốt, Chơi vơi, 14 ngày phép, Bẫy rồng, hai phim Tết Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa teen và ngũ hổ tướng cùng hai phim mới ra Không cân sức và Được sống sẽ cùng cạnh tranh tại nhiều hạng mục quan trọng. Chủ tịch hội đồng giám khảo thể loại phim nhựa năm nay được giao cho nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Hồ. Ban giám khảo gồm 9 thành viên sẽ chấm phim theo thang điểm từ 0,1 đến 10. Điểm trung bình từ 9,1 -10 sẽ đoạt Cánh diều vàng, từ 8,1-9,0 đoạt Cánh diều bạc và từ 7,1-8,0 là giải khuyến khích.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục tham dự Cánh diều vàng với "Những nụ hôn rực rỡ". |
Ngoài thể loại phim truyện nhựa, giải Cánh diều vàng năm nay còn có sự tham gia của 5 phim tài liệu nhựa, 36 phim tài liệu video, 11 phim khoa học video, 12 phim truyền hình dài tập, 6 phim truyền hình ngắn tập, 9 phim hoạt hình và 3 công trình nghiên cứu. Ban tổ chức cũng bổ sung thêm giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc cho thể loại phim video dài tập và ngắn tập.
Lễ trao giải Cánh diều vàng sẽ chính thức diễn ra vào tối 14/3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên VTV3, VTV4. Trước đó, Hội điện ảnh tổ chức chiếu 8 phim nhựa và phim tài liệu dự giải tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, rạp Ngọc khánh và rạp chiếu của Hội điện ảnh Việt Nam bắt đầu từ ngày 7/3 để phục vụ khán giả thủ đô.
Lương Trần