Năm ngoái, khi Craig Beresford, một ông bố người Mỹ, chia sẻ câu chuyện về chiếc bình ống hút đã khiến nhiều bậc phụ huynh "giật mình". Thực tế, có những vật dụng quen thuộc tưởng như an toàn với trẻ lại chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và món đồ gặm nướu hình chú hươu cao cổ là vật tiếp theo có tên trong danh sách này.
Trên trang Goodhousekeeping, nha sĩ nhi khoa, Dana Chianese đã khuyến cáo cha mẹ cần chú ý hơn về những đồ chơi gặm nướu của trẻ, bao gồm cả chú hươu Sophie the Giraffe. Hai cậu con trai dưới ba tuổi của Dana tuy rất yêu thích món đồ này nhưng đã không được tiếp tục sử dụng nữa. Bởi một tháng trước, khi Dana làm sạch đồ chơi cho các con và ngửi thấy mùi mốc từ chiếc gặm nướu. "Tôi quyết định cắt đồ chơi Sophie ra và phát hiện những thứ xấu xí trong đó. Mùi hôi và nấm mốc bên trong món đồ gặm nướu yêu thích của các con tôi", Dana cho biết.
Bà mẹ hai con cũng chia sẻ thêm rằng, cô luôn làm sạch các đồ chơi theo hướng dẫn, sử dụng nước ấm, xà phòng và một miếng bọt biển ướt chứ không bao giờ dìm món đồ vào trong nước. Bản thân Dana không bao giờ mua bất kỳ đồ chơi có lỗ thông khí và cô cũng luôn khuyên bệnh nhân của mình như vậy. Dana đã cảm thấy rất "đau lòng" và có lỗi với con mình sau phát hiện trên.
Việc tiếp xúc với nấm mốc có thể khiến trẻ bị dị ứng, ho, ngứa mắt hoặc nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt với trẻ bị rối loạn miễn dịch. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bố mẹ cũng không cần quá hoảng sợ. Cách duy nhất để ngặn chặn nấm mốc bên trong đồ chơi bằng nhựa là đảm bảo chúng luôn sạch sẽ và được lau khô. Đồ chơi bằng nhựa có thể được rửa trong nước nóng có xà phòng chuyên dụng hoặc làm sạch bằng máy rửa bát. Sau đó, bố mẹ dùng dung dịch gồm 1/2 chén Clorox và khoảng 4l nước để khử trùng: Ngâm đồ chơi trong 5 phút, rửa sạch rồi phơi khô. Khoảng bao lâu lại làm sạch những món đồ chơi phụ thuộc vào tần số sử dụng. Nếu bé dùng chúng hàng ngày thì bố mẹ nên làm sạch chúng ít nhất một lần mỗi tuần.