Khoảng 80 % trong số hơn 900 học sinh tiểu học ở Hong Kong đang mang những chiếc cặp nặng quá khổ, phần lớn có trọng lượng 4,9 kg, theo một cuộc khảo sát mới đây.
Khảo sát do Liên minh Dân chủ vì sự tiến bộ của Hong Kong (DAB) thực hiện tại 18 quận ở đặc khu hành chính này trong vòng hai tuần qua. Bình quân mỗi chiếc cặp nặng 4,9 kg, nặng hơn 63,3 % tiêu chuẩn 3 kg và chiếm 10 % trọng lượng cơ thể trung bình của người mang nó. Những cuộc khảo sát như trên được thực hiện 9 lần kể từ năm 2006. Gánh nặng đặt lên vai các em nhỏ năm nay được xem là ngang bằng với kết quả năm 2015 và tồi tệ nhất trong thập kỷ qua.
Hàng ngày, Ng Yee-man, học sinh lớp 3 trường tiểu học Ling To Catholic, tự đi bộ từ trường về nhà, với chiếc cặp khổng lồ trên vai. Cặp của Ng nặng 4,2 kg, tương đương với hơn 16 % cân nặng cơ thể của cô bé và vượt 10 % giới hạn đưa ra của cơ quan y tế. Ng thậm chí còn không thể nhấc cặp lên sau khi đã hạ xuống.
"Cháu bảo bố mẹ rằng cặp quá nặng nhưng họ chẳng bận tâm", SCMP dẫn lời Ng nói.
Chan Tin-yu là bạn cùng trường với Ng. Cô bé nặng 36,4 kg nhưng đeo cặp nặng 5,8 kg. Tan học, Chan đỡ vất vả hơn Ng vì có mẹ xách cặp về giúp. Chan cho hay, ngoài đựng sách cho 8 môn học, cặp còn chứa bình nước uống và hộp cơm trưa.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc có ý kiến với nhà trường bởi vì tất cả học sinh đều đã quen với việc mang những chiếc cặp nặng như thế", mẹ Chan nói.
Phụ huynh này cho biết, cô sẽ tiếp tục giúp con gái xách cặp chất đầy sách cho các môn học, thay vì "làm phiền nhà trường". Khi được hỏi về suy nghĩ nếu nhà trường trang bị tủ có khóa cho học sinh để sách, mẹ Chan bày tỏ sự đồng tình.
Tủ đựng đồ có khóa cho học sinh là một trong 8 sáng kiến đưa ra bởi DAB trong cuộc khảo sát mới nhất. Dưới sự hỗ trợ tài chính của sở giáo dục, các trường có thể mua một lượng lớn sách giáo khoa để học sinh dùng chung nhằm giảm gánh nặng lên vai các em. Đại diện DAB, Cheng Wing-shun, cho rằng ý tưởng chia sẻ sách giáo khoa ở trường được xem là tốt hơn việc dùng lại sách giấy hay sách điện tử.
"Sở giáo dục đang khuyến khích học sinh và nhà trường tái sử dụng những cuốn sách giáo khoa, tuy nhiên việc này tốn nhiều công sức khi phải vệ sinh những cuốn sách cũ, ví dụ tẩy bỏ toàn bộ câu trả lời viết dưới các bài tập. Ngoài ra, việc dùng sách giáo khoa điện tử có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tới mắt trẻ", ông Cheng nói.
Nhưng với luật sư chuyên trách mảng giáo dục, Ip Kin-yuen, dùng chung sách, cách làm vốn được thực hiện ở một số quốc gia, cần phải được bàn thảo thêm. Luật sư Ip cho rằng, có nhiều giải pháp khác để giảm tải cho đôi vai của các em nhỏ.
"Chúng ta cần xem xét lại các tiết học hàng ngày ở trường tiểu học để học sinh chỉ phải mang ít sách hơn", ông Ip ý kiến.
Theo người phát ngôn của sở giáo dục, cơ quan này gửi thư tới các trường hàng năm để hướng dẫn nhà trường và phụ huynh giảm gánh nặng cho chiếc cặp học sinh. Các bố mẹ được khuyên nên giúp con mang những cuốn sách cần thiết và nhà trường cần trang bị ngăn chứa đồ cho học trò.
Hà Phương